Nghi phạm bị cáo buộc 10 tội danh giết người

Trước khi lao xe ô-tô vào những người đi bộ tại TP Toronto của Canada khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, nghi phạm đã để lại một 'thông điệp khó hiểu' trên mạng xã hội, cảnh sát cho biết.

Người dân Canada đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ đâm xe. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm Alek Minassian (25 tuổi) bị cáo buộc 10 tội danh giết người và 13 tội danh cố ý giết người liên quan vụ đâm xe nêu trên.

Ngôi nhà hai tầng của hắn ở ngoại ô phía bắc Toronto đã bị cảnh sát phong tỏa. Cảnh sát cũng tìm ra một manh mối để có thể làm rõ động cơ của nghi phạm sau khi Facebook xác nhận, trước khi vụ đâm xe xảy ra, Minassian đã viết lên mạng xã hội này nội dung liên quan đến “một cuộc nổi dậy”. Ngôn từ mà Minassian sử dụng thường xuất hiện trong một số bảng tin trực tuyến dành cho một phong trào của nam giới trên mạng xã hội.

Nội dung Minassian viết lên Facebook cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với một người đàn ông từng chỉ trích phụ nữ và giết hại sáu sinh viên trước khi tự tử tại California, Mỹ, vào năm 2014.

Tại một cuộc họp báo, cảnh sát Toronto, ông Graham Gibson cho biết, Minassian được cho là đã đăng tải một thông điệp khó hiểu lên Facebook ít phút trước khi thực hiện vụ tấn công. Phần lớn các nạn nhân của vụ việc này là phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 80.

Sau khi phát hiện thông điệp của Minassian, Facebook đã lập tức xóa tài khoản của hắn. Đại diện của Facebook cho rằng: “Nền tảng của chúng tôi hoàn toàn không có chỗ cho những người thực hiện những hành vi khủng khiếp như vậy”.

Cũng theo ông Gibson, giả thuyết vụ đâm xe xảy ra xuất phát từ thái độ tiêu cực của nghi phạm đối với phụ nữ đang được đưa vào cuộc điều tra.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Jessica Lamirande cho biết, Minassian từng phục vụ các lực lượng vũ trang nước này vào cuối năm 2017, tuy nhiên, hắn đã được yêu cầu tự nguyện giải ngũ sau 16 ngày huấn luyện.

Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định, vụ việc không làm thay đổi mức độ đe dọa hoặc công tác chuẩn bị an ninh phục vụ Hội nghị cấp cao G7 diễn ra tại Quebec vào tháng 6 tới.

* Xe ô-tô lao vào đám đông tại Canada, 10 người chết

H.HTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/36202202-nghi-pham-bi-cao-buoc-10-toi-danh-giet-nguoi.html