Nghi phạm bắn chết người sau va chạm giao thông ra đầu thú

Hoàng Mạnh Ơn (SN 1971, trú tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vừa ra cơ quan công an đầu thú.

Chiều 22/1, lãnh đạo Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nghi phạm bắn chết người sau va chạm giao thông đã ra cơ quan công an đầu thú.

Danh tính nghi phạm được xác định là Hoàng Mạnh Ơn (SN 1971, trú tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Nghi phạm Ơn đã giao nộp khẩu súng gây án. Đây là súng bắn đạn tín hiệu.

Hung khí gây án. Ảnh: VnExpress

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/1, Phùng Văn Mạnh (SN 1994, trú tại tổ 52, khu 5, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) điều khiển xe ô tô tải BKS 14C-130.81 đi từ ngã 3 phường Hà Khẩu rẽ sang đường phía trước trường Mẫu giáo Hà Khẩu, TP.Hạ Long thì Nguyễn Xuân Trường (SN 1974, trú tại tổ 2, khu 1, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long) đi xe mô tô ngược chiều cũng đi tới địa điểm trên và phanh gấp, nên bị ngã ra đường dù hai xe không va chạm.

Sau đó, Mạnh lái xe ô tô về nhà. Trường đã phóng xe theo đến nhà Mạnh. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Mạnh gọi điện cho người nhà là Bùi Đức Hào (SN 1984) và Bùi Đức Huy (SN 1990, cùng trú tại tổ 14, khu 2 phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) đến trợ giúp nên Trường đã bỏ đi.

Đến 17h45 cùng ngày, Trường cùng vợ là Hoàng Thị Kim Oanh và anh Lê Công Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Thống Nhất, huyện Hoành Bồ) cùng 3 người nữa quay trở lại nhà Mạnh với mục đích “giải quyết” mâu thuẫn trước đó.

Đến trợ giúp nhóm của Mạnh, ông Hoàng Mạnh Ơn rút súng bắn trúng ngực một thanh niên 25 tuổi của nhóm đối phương, khiến anh này chết tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghi-pham-ban-chet-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-ra-dau-thu-a217263.html