Nghi phạm 15 tuổi giết nam sinh chạy GrabBike vì mê xe tay côn

Mê dòng xe tay côn nhưng không có tiền để mua, Thuận đã điều nam sinh chạy GrabBike đến nơi vắng rồi ra tay sát hại, cướp chiếc xe.

Ngày 25/10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM), đang tạm giữ Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6), để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Thuận là nghi phạm sát hại nam sinh Lê Nhật H. (20 tuổi, quê Bình Thuận).

Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Thuận có vẻ ngoài ưa nhìn, nước da trắng. Mới nhìn, khó ai nghĩ đây là nghi phạm giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm cho biết do cha mẹ đã ly hôn nên Thuận chủ yếu sống cùng bà ngoại tại nhà trọ ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Thuận nghỉ học sớm, mới đây xin vào làm cho một tiệm vàng bạc ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Thuận muốn có một chiếc xe dòng tay côn để chạy nhưng không có tiền để mua nên đã nảy sinh ý định đi cướp.

Sáng 19/10, thấy anh H. đang đậu chiếc xe máy hiệu Winner đón khách gần bến xe miền Tây, Thuận tiếp cận rồi kêu người này chở anh ta về xã Hưng Long.

Đến khu vực xã Phong Phú, Thuận thấy nơi đây vắng vẻ nên móc dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Chiếc xe Thuận cướp của nam sinh H. Ảnh: Công an cung cấp.

Gây án xong, Thuận lục túi lấy điện thoại di động, ví tiền và chạy xe máy của nạn nhân về chỗ làm. Nghi phạm sau đó thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn.

Trên đường trốn chạy, nghi can tháo biển số xe vứt đi nhưng đã bị Công an huyện Bình Chánh bắt được trên quốc lộ 1.

Trước đó, trưa 19/10, người dân phát hiện nam thanh niên mặc áo GrabBike nằm gục chết ven đường ở khu dân cư Phong Phú, huyện Bình Chánh. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là anh H., sinh viên một trường đại học ở TP.HCM và chạy GrabBike.

Xã Phong Phú, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-15-tuoi-giet-nam-sinh-chay-grabbike-vi-me-xe-tay-con-post887298.html