Nghi ông Biden dùng thuốc hỗ trợ, Tổng thống Trump muốn kiểm tra y tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi kiểm tra y tế đối với cả ông và đối thủ Joe Biden trước khi hai người có vòng luận công khai trên truyền hình đầu tiên vào ngày 29/9 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina ngày 24/8. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina ngày 24/8. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ “Washington Examiner” tại phòng Bầu dục ngày 26/8, ông Trump bày tỏ nghi ngờ về “bước cải thiện bất ngờ” trong màn tranh luận của ông Biden trong mùa bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vừa qua. Ông nghi thay đổi này là do tác dụng của việc dùng thuốc hỗ trợ.

Ông Biden tham dự 11 vòng tranh luận trong kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua, phần lớn trong số này là tranh luận giữa một loạt ứng cử viên. Riêng vòng chung kết là cuộc đấu tay đôi giữa ông và thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông Trump cho rằng có sự khác biệt lớn trong màn thể hiện của đối thủ Joe Biden giữa vòng cuối cùng và các vòng tranh luận trước đó.

“Chẳng ai nghĩ tới chuyện ông ấy giành chiến thắng. Bởi các màn tranh luận của ông ấy trước đó quá tệ. Nói một cách sòng phẳng, màn trình diễn tốt nhất của Joe Biden là trước Bernie Sanders. Chúng ta sẽ yêu cầu kiểm tra y tế, bởi phần trình diễn xuất sắc nhất lại là trước ông Bernie”, ông Trump nêu quan điểm trong bài phỏng vấn.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng bước xét nghiệm này tương tự yêu cầu trong môn đấm bốc khi cả hai võ sĩ đều phải kiểm tra y tế. “Nó cũng không khác mấy so với yêu cầu của các võ sĩ giác đấu thời cổ xưa, chỉ khác là ở đây chúng ta phải sử dụng bộ não và miệng nói. Còn người thì đứng thẳng. Tôi muốn tất cả cùng đứng khi tranh luận, nhưng họ thì lại muốn ngồi”, ông Trump nói.

Đây không phải lần đầu tiên ông đề cập tới yêu cầu này. Trước vòng tranh luận thứ hai với đối thủ Hillary Clinton trong tháng 10/2016, Donald Trump yêu cầu kiểm tra y tế, với lý do “tôi không biết có điều gì xảy ra với bà ấy”, nhưng cuối cùng ý tưởng này cũng không thực hiện được.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nghi-ong-biden-dung-thuoc-ho-tro-tong-thong-trump-muon-kiem-tra-y-te-20200827105143426.htm