Nghi nợ nần, vợ tẩm xăng tự sát cùng chồng con

Do mâu thuẫn, nợ nần, bà Mai đã mua xăng về tẩm vào người tự đốt và cùng chồng, 2 con tự sát nhưng được người dân phát hiện và lực lượng chức năng đến cứu kịp thời.

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người trong gia đình bị thương xảy ra vào đêm 2/4 tại tầng 3 số nhà 48, ngõ 5, phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh), cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được động cơ khiến người phụ nữ mua xăng về tẩm vào người tự đốt.

Theo báo An ninh Thủ đô, trước đó, vào khoảng 22h20 ngày 2/4, cơ quan Cảnh sát PCCC TP Hạ Long nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại địa chỉ trên.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân tổ chức chữa cháy; ghi nhận có 4 nạn nhân bị thương đều là các thành viên trong gia đình.

Danh tính các nạn nhân gồm: anh Cao Văn Cảnh (39 tuổi), vợ là Phạm Thị Thanh Mai (42 tuổi), 2 con là Cao Gia Hân (18 tuổi) và Cao Bá Thành (7 tuổi). Vụ cháy khiến một số tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 2/4, do mâu thuẫn, nợ nần, chị Mai đã mua xăng về tẩm vào người tự đốt và cùng chồng, 2 con tự sát, nhưng được người dân phát hiện và lực lượng chức năng đến cứu kịp thời.

Hiện, cả 4 nạn nhân đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia, Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Tuệ An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-no-nan-vo-tam-xang-tu-sat-cung-chong-con-232282.htm