Nghi nhóm người cầm súng vào khách sạn cướp: Cắt lấy camera

Khi các nhân viên của khách sạn H.T chưa hiểu chuyện gì thì nhóm người lạ rút ra vật giống súng và uy hiếp, khống chế tất cả mọi người.

Liên quan đến nghi án nhóm người cầm súng xông vào khách sạn cướp tài sản, tối ngày 1/12, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an phường 14 (quận Gò Vấp, TP.HCM) xác nhận và cho biết hồ sơ sự việc đã được chuyển lên Công an quận Gò Vấp.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại khách sạn H.T nằm trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 18h ngày 30/11, có 4 thanh niên lạ mặt đến khách sạn H.T rồi bất ngờ rút ra một vật giống khẩu súng khiến những người có mặt trong khách sạn hoảng sợ không dám phản kháng.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: Zing.vn

Sau đó, nhóm đối tượng này cướp đi nhiều tài sản có giá trị như tiền, vàng, ngoại tệ, rồi lên xe tẩu thoát.

Được biết, trước khi tẩu thoát, các đối tượng trên đã cắt toàn bộ hệ thống đầu thu camera trong khách sạn.

Do các đối tượng mang theo vật giống súng nên không ai dám đuổi theo.

Chỉ đến khi các đối tượng bỏ đi, các nạn nhân mới gọi điện trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông H., một người dân sống tại khu vực cho biết, vào thời gian trên, ông cùng bạn hàng xóm ngồi đánh cờ trước hiên nhà, đối diện tòa nhà bị cướp nhưng không hề biết xảy ra vụ việc.

"Khi công an đến tôi mới hay tin ngôi nhà đối diện vừa cướp tài sản. Có thể bọn cướp lặng lẽ vào nhà dùng súng đe dọa rồi lặng lẽ ôm tài sản đi ra nên mọi người bên ngoài không hay biết", ông H. nói.

Hiện cơ quan công an vẫn đang phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-nhom-nguoi-cam-sung-vao-khach-san-cuop-cat-lay-camera-3370246/