Nghị lực đáng nể của 'chàng trai bạc' Olympic Vật lý quốc tế năm 2022

Nguyễn Đăng Phúc đã làm nên 'lịch sử' khi là người đầu tiên mang Huy chương Olympic Vật lý quốc tế về cho quê hương quan họ Bắc Ninh.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2022, em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xuất sắc giành Huy chương Bạc. Với thành tích này, Phúc trở thành người đầu tiên mang Huy chương Olympic Vật lý quốc tế về cho tỉnh nhà.

Không chỉ có thành tích học tập đáng nể, “chàng trai Bạc” Olympic Vật lý quốc tế Nguyễn Đăng Phúc còn là tấm gương sáng về tinh thần lạc quan, giàu ý chí nghị lực vươn lên, được thầy cô, bạn bè quý mến.

Em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2022. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mồ côi cha trước 2 tháng tập trung đội tuyển

Ít ai biết rằng, chỉ cách 2 tháng trước khi đội tuyển Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 tập trung ôn luyện, Phúc phải đối mặt với biến cố mất đi người thân trong gia đình.

Thầy Trần Văn Kỷ, giáo viên dạy môn Vật lý, chủ nhiệm lớp của Phúc cho biết, cách ngày “hội tuyển” cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022, khoảng 2 tháng, bố của Phúc qua đời. Đây là nỗi đau quá lớn và ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cậu học trò.

Thầy Trần Văn Kỷ là người đồng hành cùng Nguyễn Đăng Phúc trong suốt quá trình ôn luyện. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Phúc bị suy sụp tinh thần nhưng không vì thế mà buông xuôi, chểnh mảng trong học tập. Phúc nhanh chóng vực dậy tinh thần, ổn định tư tưởng để tiếp tục quá trình ôn luyện.

Phúc luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống, lạc quan, cố gắng vượt qua mọi thử thách. Bằng quyết tâm cao độ, Phúc đã giành giải Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm lớp 12; vinh dự nhận Bằng khen của cuộc thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 và giành tấm vé tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế. Đây là minh chứng rất rõ cho quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ đáng ghi nhận của Phúc”, thầy Kỷ chia sẻ.

Trong lời nói có sự ngập ngừng, nghẹn ngào xúc động, Phúc trải lòng: “Phải mất một khoảng thời gian em mới bình tâm và sẵn sàng ôn thi trở lại sau biến cố.

Tuy gặp không ít những khó khăn về mặt tâm lý nhưng nhờ sự động viên, chia sẻ kịp thời từ người thân, thầy cô và bạn bè nên em đã “tìm lại chính mình”, vững tinh thần để tiếp tục tham gia ôn luyện cùng đội tuyển.

Lúc đó đang là giai đoạn nước rút của kỳ thi, em xác định “một người vì mọi người”, không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng học tập cũng như làm gián đoạn, cản trở quá trình ôn luyện của cả đội”.

Mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng

Ngay từ các cấp học dưới, Phúc bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với môn Vật lý. Chính vì thế, Phúc quyết tâm ôn luyện và trúng tuyển vào lớp Chuyên Vật lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Từ đây, niềm say mê của Phúc với môn Vật lý tiếp tục được “thổi bùng” lên và càng khẳng định tài năng ở các cuộc thi trong và ngoài nước.

Phúc là thành viên cốt cán trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11. Cũng trong năm học này, Phúc đạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Nối dài chuỗi thành tích, bằng sự chủ động, cố gắng trong học tập, Phúc tiếp tục giành giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm lớp 12. Với thành tích này, Phúc trở thành người duy nhất trong đội tuyển của Trường tiếp tục tham gia “chinh chiến” ở đấu trường Olympic Vật lý quốc tế năm 2022.

Trước niềm vui của học trò, thầy Trần Văn Kỷ tâm sự: “Quá trình trực tiếp dạy môn Vật lý và làm công tác chủ nhiệm lớp của Phúc trong 3 năm học, tôi nhận thấy, Phúc là một học sinh có tính cách điềm đạm, ít nói và rất chắc chắn. Về kiến thức, Phúc học đều, nắm chắc, cầu thị và luôn tiếp nhận kiến thức một cách chủ động. Mặc dù có thành tích học tập nổi bật ở trong lớp, nhưng Phúc luôn thể hiện sự khiêm tốn, trưởng thành, chín chắn, hòa đồng với bạn bè”.

Cũng theo thầy Kỷ, đã nhiều lần, cậu học trò tỏ ra mệt mỏi khi tiếp cận với kiến thức mới, khó, nhưng chưa bao giờ chán nản hay có ý định từ bỏ. Thời gian ôn luyện ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khi muốn tìm hiểu kiến thức nâng cao hay cần được tâm sự, Phúc luôn chủ động nhắn tin cho thầy Kỷ.

“Những ngày đầu ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, em rất nhớ nhà vì đây là lần đầu tiên em sống xa gia đình. Em rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh xuống tận trường để thăm và động viên em.

Chúng em chỉ có hơn 1 tháng để ôn luyện. Do đó, các thầy cô đã lựa chọn những nội dung cốt lõi để giảng dạy. Xen vào đó, em được tham quan phòng thí nghiệm lớn, hiện đại tại các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật ở Hà Nội. Chuyến đi giúp em có cái nhìn thực tế, hào hứng và yêu môn Vật lý hơn rất nhiều”, Phúc chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Kết quả của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Vật lý quốc tế năm 2022 nói chung và thành tích của học sinh Nguyễn Đăng Phúc nói riêng đã khẳng định sự nỗ lực của học sinh và đội ngũ giáo viên, sự quan tâm đầu tư của toàn ngành giáo dục. Thành tích của Phúc đã góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn ở địa phương”.

Ông Nguyễn Thế Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh (thứ hai từ phải sang) và thầy cô Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh chúc mừng em Nguyễn Đăng Phúc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh những thuận lợi, Phúc cũng gặp một số khó khăn nhất định về kỹ năng thực hành thí nghiệm, ít có cơ hội tiếp cận với nguồn tài liệu chuyên sâu môn Vật lý do trình độ tiếng Anh còn hạn chế.

“Chủ động trau dồi kỹ năng thực hành, ngoài làm những thí nghiệm đơn giản, Phúc luôn tự mày mò và làm đi làm lại những thí nghiệm trong đề Olympic Vật lý quốc tế của các năm trước. Khi các thầy hướng dẫn làm thí nghiệm, Phúc tập trung và tỏ ra rất hứng thú. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng, kỹ năng thực hành của Phúc chưa thực sự được “khai phá” hết một phần do thiếu trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ quá trình học…”, thầy Kỷ chia sẻ thêm.

Cố gắng vươn lên với tinh thần học tập nghiêm túc, Phúc đã mang về tấm Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022.

“Có thể thấy, đây là “trái ngọt” rất đáng ghi nhận và tự hào sau một quá trình ôn luyện của Phúc”, thầy Kỷ xúc động trước chiến thắng của học trò.

Chia sẻ về thành tích này, Phúc khiêm tốn: “Tấm Huy chương Bạc không chỉ là thành quả nỗ lực của bản thân em mà còn là sự tri ân em gửi đến người thầy, cô giáo, nhà trường đã tạo điều kiện để em được bồi dưỡng và tham gia thi. Đây cũng là món quà em gửi tặng những người em thương yêu và người cha quá cố của mình”.

Khi được hỏi về định hướng tương lai nghề nghiệp, “chàng trai bạc” Olympic quốc tế từ tốn cho hay: “Kiến thức là vô tận nên em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và đeo đuổi đam mê của mình ở môn Vật lý”.

Xác định tiếng Anh là “cầu nối” giúp Phúc đến gần hơn với tài liệu nước ngoài hấp dẫn, thú vị ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Phúc tự học tiếng Anh tại nhà trong thời gian nghỉ hè.

Nhận thấy tiềm năng có thể tiến xa hơn trên con đường học vấn của Phúc, thầy Kỷ mong muốn Phúc có thể đi du học ở nước ngoài. Bởi, các quốc gia trên thế giới không chỉ chuyên về nghiên cứu lý luận khoa học mà còn mạnh về trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng việc học và nghiên cứu.

“Đi du học cần nhiều yếu tố, nhất là kinh phí. Đây là khó khăn đối với gia đình Phúc. Chính vì thế, tôi hy vọng, với thành tích xuất sắc của Phúc tại Olympic Vật lý quốc tế sẽ mở ra những cơ hội để Phúc tiếp tục được học tập và phát triển bản thân một cách toàn diện”, thầy Kỷ chia sẻ.

Ngọc Mai

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nghi-luc-dang-ne-cua-chang-trai-bac-olympic-vat-ly-quoc-te-nam-2022-post228249.gd