Nghị lực của những kỳ thủ đặc biệt tại giải HDBank 2018

Khá lặng lẽ trong số hơn 120 kỳ thủ góp mặt ở bảng đấu Thách thức (Challengers) thế nhưng họ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm tại Giải Cờ vua quốc tế HDBank 2018 khi 4 trong số họ bị khiếm thị còn 5 kỳ thủ khác phải di chuyển bằng xe lăn.

Lần thứ nhì góp mặt tại Giải Cờ vua quốc tế HDBank, Nguyễn Văn Quân khệ nệ với hành trang đặc biệt của mình, từ TP HCM lặn lội ra tận Hà Nội nhưng gương mặt khá điển trai luôn rạng rỡ nụ cười. Mắc chứng bệnh teo tóp cả hai chân khi vừa mới chào đời, anh chưa bao giờ cảm thấy tự ti khi nhìn vào cơ thể khiếm khuyết của mình. "Mình vẫn còn đôi tay lành lặn, còn bộ óc sáng suốt để tư duy nênchẳng có lý do gì để buồn" – chàng trai 30 tuổi chia sẻ.

Kỳ thủ Nguyễn Văn Quân

Làm quen với cờ vua từ năm 2012, Quân nhanh chóng trở thành thành viên của đội tuyển cờ vua người khuyết tật Việt Nam và tại Paragames 2017, anh góp công mang về 2 HCĐ đồng đội. Ở lần đầu tham dự giải HDBank năm 2017, Quân giành được 6 điểm sau 9 ván và giải năm nay, anh xếp hạng 41/126 chung cuộc với 4 ván thắng và 2 hòa, vượt qua hàng loạt kỳ thủ có Elo từ 1.950 trở lên, trong đó có cả những người được phong cấp Kiện tướng quốc tế hay Kiện tướng FIDE.

Lão kỳ thủ Lê Hòa Bình thi đấu tại giải HDBank 2018

"Thâm niên" với 2 lần tham dự, Nguyễn Văn Quân không hề đơn độc tại giải năm nay khi xung quanh anh là những trường hợp cùng cảnh ngộ. Chưa có hệ số Elo, lại thuộc hàng cao niên nhất giải, kỳ thủ 60 tuổi Lê Hòa Bình được đặc biệt chú ý khi ông bại liệt 3 chi, phải di chuyển xe lăn nhờ cánh tay duy nhất còn hoạt động được. Là gương mặt khá quen thuộc trong hệ thống thi đấu cờ vua của người khuyết tật, Lê Hòa Bình xuất sắc giành 3 ván thắng, 1 hòa, xếp hạng 92 chung cuộc.

VĐV khuyết tật Nguyễn Văn Vọng

Trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề so với hai đồng nghiệp kể trên, Nguyễn Văn Vọng trong lần đầu tiên xuất hiện ở một giải cờ lớn chỉ giành được thứ hạng khiêm tốn 120/126. Chắc chắn đây sẽ là động lực lớn lao dành cho chàng trai sinh năm 1989 giàu nghị lực, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học đã được chính Hiệu trưởng Đại học Vinh (Nghệ An) đặc cách xét theo học tại Khoa Công nghệ thông tin của trường.

Trần Bích Thủy thi đấu trên xe lăn

Trong số 6 gương mặt nữ, Trần Bích Thủy được biết đến khá nhiều trong giới thể thao người khuyết tật. Cô tham dự liên tục các kỳ Paragames từ năm 2005 đến nay mà thành tích đáng chú ý nhất 2 lần liên tiếp giành HCV cờ nhanh hạng khuyết tật vận động nữ tại Paragames 2015 và 2017. Tại giải HDBank 2018, Trần Bích Thủy xếp hạng 91/126 chung cuộc với 3,5 điểm.

Cùng giành được 3,5 điểm và xếp sau Bích Thủy 2 bậc là trường hợp của kỳ thủ khiếm thị Đoàn Thu Huyền, nữ cử nhân Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội. Hai kỳ Paragames 2015 và 2017, Thu Huyền giành tổng cộng 1 HCV, 2 HCB nội dung cờ nhanh hạng khuyết tật vận động nữ.

Kỳ thủ khiếm thị, cử nhân Đoàn Thu Huyền

Khiếm thị mức nhẹ, ba nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng Châu (3 điểm), Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Hồng (cùng 2 điểm) cũng là những nhân vật nhận được rất nhiều sự quan tâm tại giải năm nay.

BTC giải trao thưởng đặc biệt cho 4 kỳ thủ khiếm thị và khuyết tật đạt thứ hạng tốt

Cảm phục nghị lực tuyệt vời cũng như tình yêu đối với cờ vua của 9 kỳ thủ khuyết tật và khiếm thị, Ban Tổ chức Giải Cờ vua quốc tế HDBank quyết định tài trợ một phần chi phí đi lại cho cả 9 kỳ thủ, trong đó, 4 kỳ thủ có kết quả thi đấu tốt được nhận phần thưởng với tổng trị giá 600 USD. Lần đầu tiên giải HDBank đón đến 9 kỳ thủ đặc biệt và niềm đam mê của họ cho thấy cờ vua là đấu trường không biên giới, sẵn sàng rộng cửa chào đón bất cứ ai mà trái tim và khối óc dành trọng cho trò chơi 64 ô vuông diệu kỳ.

Đông Linh - Ảnh: Phan Dương Bách

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nghi-luc-cua-nhung-ky-thu-dac-biet-tai-giai-hdbank-2018-20180317162758346.htm