Nghi Liên: Giàu có nhờ phong trào làm vườn

Mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa, hoa màu hiệu quả thấp sang trồng hoa, cây cảnh, hơn 20 năm nay, nhiều gia đình ở T.P Vinh đã trở nên giàu có.

Bà Hiền chăm sóc vườn lan cảnh

Bà Hiền chăm sóc vườn lan cảnh

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, xóm 4, xã Nghi Liên, Thành phố Vinh (Nghệ An), cho biết, nhờ có phong trào làm VAC do địa phương phát động, hơn 20 năm trước, từ 3.000m2 đất pha cát, làm rau màu, lúa, thu nhập bấp bênh, bà đã chuyển sang trồng hoa, cây cảnh, không những thu nhập ổn định mà còn giàu có.

Khởi đầu, cũng như các hộ trong xóm, gia đình bà trồng các loại hoa truyền thống của địa phương, giá trị kinh tế thấp như: các loại hồng, cúc, thược dược, giá chỉ 5.000 đồng/1 bó to.

Sau đó, bà con trong xóm 4 được Thành phố Vinh cho đi tham quan, học tập mô hình làm hoa, cây cảnh của nhiều địa phương trên cả nước, phong trào đã nở rộ như ngày nay.

Theo đó, nhờ áp dụng khoa học công nghệ trồng các loại hoa cao cấp như: lan hồ điệp, ly, hồng leo Pháp, hoa lay ơn, không những gia đình bà mà nhiều hộ dân xóm 4 đã có thu nhập cao từ 300 – 700 triệu đồng lãi ròng/năm, từ trồng hoa, cây cảnh.

Sau khi đã thành thạo nghề hoa cây cảnh, Xóm 4 còn chuyển sang trồng và buôn bán các loại cây công trình, cây bóng mát, các loại cây giống ăn quả, phục vụ các công trình công cộng và nông dân khu vực Bắc miền Trung.

Do kinh tế phát triển, Xóm 4 đã mua sắm thêm nhiều phương tiện hiện đại phục vụ sản xuất như: 3 máy cẩu cây; 5 ô tô tải chở hàng; 2 máy xúc, máy đào, chuyên việc vận chuyển, hỗ trợ cho bà con làng hoa, cây cảnh. Ngoài ra, cả xóm cũng đã mua sắm được 25 xe ô tô 4 chỗ, để phục vụ việc giao dịch, làm ăn buôn bán với các tỉnh bạn.

Hiện, xóm 4 đã thành lập được 4 Công ty cây xanh và đang liên kết với các địa phương lân cận trong vùng như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình để tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, đây cũng là thời điểm bà con Nghi Liên đang tích cực chuẩn bị hàng hóa, kịp phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

Dương An Như

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nghi-lien-giau-co-nho-phong-trao-lam-vuon-post21849.html