Nghỉ lễ, người Sài Gòn đi đâu?: Lễ hội Ánh sáng đầu tiên tại TP.HCM

Lần đầu tiên, người Sài Gòn có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo trong Lễ hội Ánh sáng 2019 được tổ chức tại 'khu nhà giàu' Q.7. Đây sẽ là một địa điểm lý tưởng, 'hút' khách dịp lễ 30.4 - 1.5 này.

Lần đầu tiên tại TP.HCM, một lễ hội ánh sáng hoành tráng đã diễn ra tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức nhằm giới thiệu và quảng bá văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; với nhiều màn trình diễn ánh sáng và chương trình đặc sắc.

Được bố trí trên một bãi đất rộng trên đường Tân Trào, Lễ hội Ánh sáng 2019 gồm 24 tác phẩm đèn lồng khổng lồ cao trên 10 m cùng với nhiều tác phẩm đèn LED rực rỡ. Theo ban tổ chức, kể từ ngày khai mạc 19.4, các tác phẩm này sẽ đồng loạt sáng đèn từ 17 - 22 giờ mỗi ngày và kéo dài suốt 45 ngày để phục vụ người dân đến tham quan, vui chơi.

Các tác phẩm chiếu sáng nghệ thuật được chia làm bốn khu vực trưng bày với thiết kế và trang trí theo chủ đề nhất định: Công trình thế giới, Khu vườn tình yêu, Thế giới khổng lồ, Thế giới thần tiên... Bằng công nghệ tiên tiến, nhiều công trình nổi tiếng thế giới đã được tái hiện với ánh đèn cực kỳ bắt mắt, như tháp Eiffel (Pháp), cầu Tháp London (Anh), lâu đài Disney Castle, vùng đất thần tiên Wonderland, bánh xe khổng lồ Big Wheel...

Ngoài ra, lễ hội còn bố trí các sân khấu trình diễn nghệ thuật đương đại như xiếc, ảo thuật và ca múa nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam, nhóm nhạc thần tượng của Nhật Bản, Hàn Quốc... Khán giả đến đây còn có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D Mapping khổng lồ và chụp hình với khinh khí cầu.

Bên cạnh đó còn có khu vực trò chơi dân gian, khu vực trải nghiệm không gian ảo và rất nhiều các gian hàng ẩm thực, mua sắm, điện tử, thời trang của Việt Nam và Hàn Quốc. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ thúc đẩy thương mại hai chiều giữa hai nước, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh bền vững cho các doanh nghiệp, đồng thời phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân.

Với giá vé vào cổng 100.000 đồng/người lớn, học sinh là 60.000 đồng, trẻ em cao dưới 75 cm được miễn phí, "Lễ hội ánh sáng 2019" có lẽ sẽ hạn chế một lượng khách nhất định. Tuy nhiên, với những tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ được đầu tư kĩ lưỡng, lễ hội cũng rất đáng để trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.

Hoài Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/du-lich/nghi-le-nguoi-sai-gon-di-dau-le-hoi-anh-sang-dau-tien-tai-tphcm-1075198.html