Nghỉ lễ dài ngày, có nên đi du lịch đèo núi bằng xe sedan gầm thấp?

Hai gia đình nhỏ của tôi và một người bạn thân dự định khám phá cung đường Tây Bắc trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới. Tuy nhiên đang phân vân là dùng luôn chiếc KIA K3 của nhà hay thuê hẳn xe 7 chỗ đi cho rộng rãi, an toàn.

Gia đình tôi có hai vợ chồng và 1 con trai 5 tuổi, hiện đang sử dụng một chiếc KIA K3 đời 2015.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, chúng tôi được nghỉ 5-6 ngày nên quyết định rủ thêm hai vợ chồng cậu bạn thân đi chơi 1 chuyến Tây Bắc, từ Hà Nội - Sơn La - Lai Châu - Lào Cai và quay về. Chuyến đi đã được ấp ủ khá lâu nhưng đến nay mới có dịp thực hiện.

Xe gầm thấp có thể gặp khó trong những chuyến đi xa, địa hình phức tạp. (Ảnh minh họa)

Xe gầm thấp có thể gặp khó trong những chuyến đi xa, địa hình phức tạp. (Ảnh minh họa)

Tuy vậy, cả tôi và cậu bạn dù đã từng lái xe khá nhiều nhưng chưa bao giờ đi cung đường Tây Bắc, vốn nổi tiếng có độ khó cao, nhiều đoạn đèo dốc khúc khuỷu. Ngoài ra còn một điểm nữa mà tôi đang lăn tăn đến từ chính chiếc sedan của mình.

Dù xe hoạt động tốt và khá rộng rãi, đủ cho 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, nhưng tôi lo một chiếc xe gầm thấp dẫn động cầu trước không phù hợp lắm cho chuyến đi này.

Thế nên, dù cuối tuần sau đã khởi hành nhưng đến giờ chúng tôi vẫn băn khoăn không biết có nên sử dụng xe nhà hay đi thuê một chiếc xe 7 chỗ gầm cao dẫn động 4 bánh cho chuyến đi thêm phần an toàn, lại chất thêm được nhiều đồ đạc.

Qua Báo VietNamNet, rất mong nhận được những ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm từng lái xe sedan gầm thấp ở những cung đường như trên. Xin cảm ơn!

Độc giả Vĩnh Giang (Thanh Trì, Hà Nội)

Bạn có tư vấn gì với câu chuyện trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận hoặc gửi bài viết về Ban Ô tô Xe máy - Báo VietNamNet theo địa chỉ: Otoxemay@vietnamnet.vn. Những nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nghi-le-dai-ngay-co-nen-di-du-lich-deo-nui-bang-xe-sedan-gam-thap-2135509.html