Nghỉ lễ 30.4: Nắng nóng tăng ở cả 3 miền

Không khí lạnh từ phía bắc suy yếu nhanh nên trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, thời tiết miền Bắc có xu hướng tốt lên và thuận lợi hơn, mưa rào và giông chủ yếu vào ban đêm và sáng.

Ảnh minh họa: Minh Chiến

Đề phòng mặn có thể gây hại cho lúa hè thu sớm

Sau lễ, áp thấp nóng sẽ lấn sang, bắt đầu đợt nắng nóng mới ở vùng Tây Bắc và miền Trung, nhiệt độ tăng dần, đồng thời mưa có xu hướng tăng và mở rộng ở miền Bắc, vùng núi có nơi mưa khá to, cần đề phòng giông mạnh kèm theo lốc và gió giật.

Mưa sẽ dồn xuống miền Trung trong dịp lễ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mưa về chiều tối, ban ngày trời khá oi bức nhưng vẫn còn tương đối dễ chịu. Sau lễ do áp thấp nóng lấn sang, bắt đầu đợt nắng nóng khá gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi 35 - 37oC, thậm chí 38oC, thời tiết nguy hiểm mưa giông, gió giật và lốc xoáy luôn tiềm ẩn khi có sự thay đổi đột ngột.

Các tỉnh ven biển phía nam đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa có thể xảy ra trong chiều tối 30.4 và 1.5, ảnh hưởng đến festival pháo hoa và những địa điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, mưa không kéo dài và lượng cũng không lớn. Sau lễ, trời nắng nhiều hơn và xuất hiện nắng nóng cục bộ ở vùng phía tây Quảng Nam, Quảng Ngãi với nhiệt độ 35 - 37oC.

Trong khi đó, miền Nam đang giai đoạn chuyển mùa, do rãnh áp thấp xích đạo dịch chuyển dần lên phía bắc, gió chướng hoạt động yếu, có lúc chuyển sang gió tây nam tầng thấp và chưa ổn định. Thời tiết nắng mưa xen kẽ, ngày 28.4 chiều tối có mưa rào và giông trên diện khá rộng tập trung ở bán đảo Cà Mau - Kiên Giang, miền Đông mưa nhiều chủ yếu ở Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM.

Từ 29.4 - 1.5 mưa sẽ giảm, chỉ còn xuất hiện vài nơi về chiều. Sau đó, gió tây nam bắt đầu thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho mưa tăng dần từ chiều tối, có nơi mưa đêm, vùng ven biên giới tây nam và Kiên Giang (bao gồm đảo Phú Quốc) có nơi mưa to. Thời kỳ chuyển mùa thường xảy ra giông sét, gió giật và lốc xoáy, thậm chí có mưa đá và vòi rồng, cần đề phòng.

Nhìn chung, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm nay không quá khắc nghiệt, trong đợt triều cường giữa tháng 3 âm lịch, do kết hợp với gió chướng nên mặn có thể vẫn còn gây ảnh hưởng đến các diện tích lúa hè thu sớm. Trong khi đó, thời tiết và sinh vật gây hại vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tác động lớn đến những vùng gieo sạ lúa hè thu sớm, chú ý theo dõi tránh để lây lan, gây dịch hại nguy hiểm trên các trà lúa hè thu chính, nhất là sâu năn và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

Bà con nông dân nên theo lịch gieo sạ né rầy từ nay đến 5.5, vệ sinh đồng ruộng thật kỹ nhằm hạn chế cỏ dại, lúa chét, chuột, ốc bươu vàng… Cày vùi rơm rạ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học nhằm giúp rơm rạ được phân hủy nhanh, tăng độ phì cho đất, hạn chế ngộ độc hữu cơ, cắt đứt mầm sâu bệnh lây lan sang vụ hè thu.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nghi-le-304-nang-nong-tang-o-ca-3-mien-957297.html