Nghỉ lễ 30.4, chục ngàn người chen chân nhiều tuyến đường ở TP.HCM

Chiều 27.4, hàng ngàn người dân bắt đầu đổ về bến xe, sân bay để về quê nghỉ lễ 30.4 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc.

Chiều 27.4, hàng ngàn người dân đổ dồn về bến xe miền Đông khiến tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ùn tắc - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Lúc 16 giờ 30, hàng ngàn phương tiện chen chúc, nối đuôi nhau kéo dài tại khu vực ngã tư Hàng Xanh để vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đoạn kẹt này kéo dài từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến tận đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh). Riêng khu vực trước cổng Bến xe Miền Đông, do lượng xe rời bến tấp nập nên tạo thành điểm kẹt cục bộ.

Ở phía đường Đinh Bộ Lĩnh, tình hình giao thông cũng diễn ra tương tự. Điểm ùn tắc kéo dài từ cầu Bình Triệu đến cổng chính của Bến xe Miền Đông. Tại đây xe rất đông, di chuyển chậm. Nguyên nhân do nhiều người cùng lúc vào bến xe, mặt khác nhiều xe khách liên tục ra vào 2 bãi xe 391 và 397 khiến nhiều xe phía sau bị ùn tắc cục bộ.

Lúc 17 giờ 30 tình hình kẹt xe ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn còn diễn ra - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Ở khu vực Hàng Xanh, hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau để đi vào đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Xe cộ chen chúc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bên trong Bến xe Miền Đông hàng ngàn người ngồi chờ đợi để lên xe về quê - Ảnh: Phạm Hữu

Càng về tối, lượng người vào Bến xe miền Đông mỗi lúc một đông hơn - Ảnh: Phạm Hữu

Nhiều người đến bến xe mua vé để về quê vào chiều 27.4 - Ảnh: Phạm Hữu

Một số người tay xách nách mang kéo hành lý vào Bến xe Miền Đông - Ảnh: Phạm Hữu

Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh bị kẹt xe cục bộ - Ảnh: Phạm Hữu

Phương tiện xếp hàng dài trên đường Trần Quốc Hoàn hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả do kẹt xe - Ảnh: An Huy

Ken đặc phương tiện di chuyển trên đường Trần Quốc Hoàn - Ảnh: An Huy

Kẹt xe nặng trên đường Trần Quốc Hoàn (hướng sân bay Tân Sơn Nhất – Cộng Hòa) - Ảnh: An Huy

Người dân bơ phờ mệt mỏi vì kẹt xe - Ảnh: An Huy

Kẹt xe nặng trên đường Cộng Hòa lúc 17 giờ 45 - Ảnh: An Huy

Bên trong Bến xe Miền Đông, hàng ngàn người dân từ mọi ngả đường liên tục đổ dồn về bến xe. Nhiều người hối hả mang đồ đạc đến mua vé để nhanh chóng về quê. Bên cạnh đó, khu vực sảnh chính tập trung rất đông người chờ chuyến xe khởi hành.

Thời điểm 17 giờ, các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình) như: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Cộng Hòa..., phương tiện di chuyển đông nhưng không xảy ra ùn ứ. Trong khi đó, giao thông hướng ra của sân bay lại xảy ra ùn ứ cục bộ tại một số giao lộ, nhiều ô tô và xe máy phải nhích từng chút trên đường.

Cụ thể, lúc 17 giờ 30, trên đường Trần Quốc Hoàn (hướng sân bay – vòng xoay Lăng Cha Cả) phương tiện các hướng đổ về trục đường này mỗi lúc một đông, ô tô và xe máy chen nhau nhích từng chút, vỉa hè qua khu vực cũng chật cứng phương tiện di chuyển. Tình trạng kẹt xe theo dây chuyền kéo dài về đường Cộng Hòa. Đến 18 giờ 15, giao thông qua khu vực vẫn chưa được cải thiện.

Phạm Hữu

An Huy

Đậu Tiến Đạt

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nghi-le-304-chuc-ngan-nguoi-chen-chan-nhieu-tuyen-duong-o-tphcm-957193.html