Nghỉ lễ 30/4-1/5: Vẻ đẹp yên bình của Hà Nội dịp nghỉ lễ

Tận dụng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, người dân ở Thủ đô tranh thủ về quê hoặc đi du lịch giúp cho giao thông Hà Nội thông thoáng đến lạ thường vào giờ cao điểm.

Người dân cả nước đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày. Đường phố đang trang trí cờ hoa rực đỏ chào mừng ngày giải phóng.

Người dân cả nước đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày. Đường phố đang trang trí cờ hoa rực đỏ chào mừng ngày giải phóng.

Ngay từ chiều thứ 6 và cả ngày thứ 7, nhiều gia đình, người lao động, học sinh, sinh viên… đã rời thành phố về quê hoặc đi du lịch khiến cho áp lực giao thông giảm đi rất nhiều.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày nghỉ lễ thứ ba (kéo dài 5 ngày) của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, việc tham gia giao thông của người dân khá thuận lợi do đường sá thông thoáng vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của tại tuyến đường Láng lúc 8h30 sáng 29/4. Không còn lo ùn tắc, nhiều người ung dung lưu thông, không cần cố lấn làn xe buýt nhanh trên đường Láng.

Người tham gia giao thông trong sáng nay khá thảnh thơi, lực lượng CSGT cũng ít phải chốt trực tại những điểm thường xuyên ùn tắc trong nội thành như những ngày bình thường.

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến, nơi thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, mật độ giao thông cũng giảm rõ rệt.

Mật độ giao thông trên đường Nguyễn Trãi cũng còn ở mức tương đối vào giờ cao điểm.

Đường rộng thênh thang.

Tại nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Tây Sơn - Nguyễn Trãi, người dân khi lưu thông qua đây khá thoải mái vì con đường thông thoáng.

Đối với nhiều người dân, hôm nay mới bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ.

Với nhiều người họ sợ cảnh tắc đường nên chọn cách về quê muộn hơn so với bình thường.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-le-304-15-ve-dep-yen-binh-cua-ha-noi-dip-nghi-le-a431870.html