Nghỉ lễ 30/04 này bạn sẽ đi đâu?

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Bạn đã có kế hoạch đi đâu chưa? Hãy tham khảo một số gợi ý nhé!

Cao Bằng

Ngày 12/4/2018, UNESCO đã công nhận Công viên Địa chất non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu. Với hơn 3275 km2 trải dài trên địa bàn 9 huyện của tỉnh Cao Bằng, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng là nơi sinh sống của 250.000 người thuộc 9 dân tộc ít người. Đây là điểm hấp dẫn đầu tiên chúng tôi muốn các bạn ghé thăm trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5 năm nay.

Thác Bản Giốc là một thác nước hùng vĩ, nằm ở địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thác có độ cao trên 30 m với nhiều khối nước lớn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi.

Khu du lịch sinh thái Phia Oắc - Phia Đén có sự đan xen giữa các loại đá lục nguyên, đá vôi và đá xâm nhập granit. Rừng ở đây còn giữ được nhiều nét nguyên sinh, trong đó đặc trưng là các khu rừng lùn.

Sa Pa

Đi Sa Pa mùa nào cũng có thú vị riêng. Ngoài tận hưởng tiết trời mát mẻ, bạn có thể thả sức ngắm nhìn thiên nhiên từ độ cao cả nghìn mét trên đỉnh Fansipan. Thưởng thức đồ nướng, mua một vài đồ lưu niệm làm từ thổ cẩm khiến nhiều người không thể quên khi đặt chân đến vùng cao Tây Bắc này.

Fansipan là ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương (3.143 m), nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn. Bạn có thể đi cáp treo và ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên của Sa Pa.

Từ 31/3/2018, Sa Pa có tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa hiện đại bậc nhất Việt Nam, nối liền thị trấn Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan. Bạn có thể ngắm trọn khung cảnh núi rừng Tây Bắc từ trên cao.

Đà Nẵng

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2018 sẽ được tổ chức cực kỳ đặc sắc vì đây là cột mốc đánh dấu thương hiệu “pháo hoa Đà Nẵng” tròn 10 năm tuổi. Năm nay, cuộc th sẽ bắt đầu từ 29/4/2018 đến hết 30/06/2018. Được đánh giá là Lễ hội pháo hoa có quy mô lớn nhất Châu Á, cùng với nhiều hoạt động đồng hành, hưởng ứng, chắc chắn sẽ thu hút lượng khách du lịch lớn trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Lễ pháo hoa Đà Nẵng 2018 có chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”

Đến với Bà Nà, du khách không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên mà còn được tham gia vào nhiều khu vui chơi hấp dẫn và tận hưởng những dịch vụ hiện đại nhất.

Nha Trang

Nha Trang như một “món quà” thiên nhiên ban tặng cho tỉnh Khánh Hòa. Biển Nha Trang có làn nước xanh như ngọc, bãi cát trắng mịn màng. Bên bờ biển là những rặng dừa, rặng phi lao rì rào quanh năm. Tất cả tạo nên một Nha Trang đẹp riêng biệt, không thể trộn lẫn.

Vinpearl Land có hồ bơi nước ngọt lý tưởng, khách sạn sang trọng, khu vườn đẹp tuyệt vời, khu trò chơi cảm giác mạnh thu hút du khách.

Đảo Hòn Tắm xinh đẹp khép mình giữa biển khơi rộng lớn

Phú Quốc

Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, bạn có thể cùng gia đình và bạn bè lên lịch đi chơi tại Phú Quốc. Đây là quần đảo xinh đẹp nằm sâu trong vùng vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc còn được mệnh danh là “đảo ngọc” với nước biển trong vắt, những dòng suối yên bình cùng nhiều hải sản tươi ngon.

Đến Phú Quốc bạn có thể đến tham quan Bắc Đảo, mũi Gành Dầu, mũi Dinh Cậu, Hòn Thơm, suối Tranh, suối Đá Bàn, suối Đá Ngọn, bãi Khem, bãi Dài...

Nước mắm Phú Quốc là đặc sản nổi tiếng và du khách nào cũng muốn mua về làm quà.

Lê Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/choi/nghi-le-30-04-nay-ban-se-di-dau-48083.html