Nghỉ lễ, 2 bé trai bị đuối nước thương tâm

Thấy con đi chơi không về, gia đình đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể hai cháu ở đập Ô Dâu.

Khoảng 14h30 ngày 28/4, tại xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai tử vong.

Nạn nhân là cháu Đ.X.M. (10 tuổi) và cháu L.T.K. (10 tuổi), cùng trú tại xóm 15, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.

Vào thời gian trên, quá lo lắng khi thấy các con đi chơi không về, gia đình 2 cháu đã tổ chức đi tìm kiếm.

Khi đến đập Ô Dâu (xóm 15, xã Quỳnh Văn), mọi người nhìn thấy quần áo và dép của hai cháu để trên bờ nên đã cùng nhau lặn xuống đập để tìm.

Sau một lúc tìm kiếm, người dân bàng hoàng khi phát hiện 2 cháu M. Và K. đang chìm dưới đáy đập. Dù đã nỗ lực sơ cứu nhưng 2 cháu đã tử vong trước đó.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi 2 gia đình, đồng thời phối hợp tổ chức tang lễ cho các cháu.

Trước đó, ngày 10/4 trên sông Con, đoạn qua xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cũng xảy ra vụ đuối nước làm một cháu bé (SN 2016) tử vong.

Phan Tâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nghi-le-2-be-trai-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-446354.html