Nghỉ lễ 1 ngày, du lịch TP.HCM vẫn hút khách

Những địa điểm vui chơi, giải trí ở TP.HCM thu hút rất đông khách tham quan trong ngày lễ Quốc khánh 2-9.

Dịp lễ 2-9 năm nay, các điểm vui chơi giải trí ở TP.HCM như Thảo Cầm Viên (quận 1), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Hội trường Thống Nhất, Bưu điện TP (quận 1) đều rất đông du khách tham quan.

Bên cạnh đó, do ngày Quốc khánh năm nay trùng ngày lễ Vu lan (rằm tháng 7) nên những ngôi chùa nổi tiếng ở TP.HCM cũng như các khu du lịch tâm linh ở các tỉnh lân cận TP cũng là nơi lựa chọn của nhiều du khách.

Khu vui chơi giải trí đông đúc

Thảo Cầm Viên là một trong những điểm vui chơi nóng nhất trong ngày lễ 2-9 năm nay. Du khách chủ yếu là người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai…

Chị Dương Thị Lành (ngụ quận Tân Bình) cho biết vì lễ được nghỉ một ngày nên gia đình chị quyết định chọn Thảo Cầm Viên để tận hưởng vui chơi. “Nghỉ một ngày thì cần chi đi đâu xa, chọn TP.HCM vừa gần lại vừa an toàn, miễn là cả gia đình đều vui là được” - chị Lành nói.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết dù dịp lễ 2-9 năm nay chỉ được nghỉ một ngày nhưng khách vẫn hào hứng đến tham quan.

“Lượng khách ngày 2-9 năm nay giảm mạnh so với những năm trước nhưng so với những tháng đầu năm thì lượng khách tăng nhiều” - ông Hưng nói.

Ngoài ra, ông Hưng cho biết thêm để phòng tránh lây nhiễm COVID-19, công ty còn phát hành vé điện tử thông qua mã QR. Cụ thể, sau khi mua vé, khách hàng sẽ nhận được mã QR gửi đến email tức thời và khách có thể scan mã QR trên điện thoại khi vào cổng để không phải xếp hàng chờ lâu.

Lượng khách đông đúc trong dịp lễ 2-9 tại Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM). Ảnh: THU TRINH

Lượng khách đông đúc trong dịp lễ 2-9 tại Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM). Ảnh: THU TRINH

Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) cũng là điểm vui chơi được rất nhiều người dân lựa chọn.

Đại diện Công viên văn hóa Đầm Sen cho biết lượng khách tính đến chiều 2-9 là khoảng 12.000-13.000 khách. Tuy đông khách nhưng so với cùng kỳ năm 2019 thì cũng đã giảm đáng kể.

“Đơn vị rất đề cao việc phòng dịch cho các du khách vào công viên. Đặc biệt, dịp lễ này chúng tôi còn giảm 50% giá vé đối với trường hợp du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, cán bộ nhân viên ngành y, những người có sinh nhật trong tháng 9 để chào đón Quốc khánh và kích cầu du lịch” - vị đại diện này thông tin.

Bên cạnh đó, các điểm vui chơi công cộng khác ở trung tâm TP như Hội trường Thống Nhất, Bưu điện TP, tòa nhà Landmark cũng thu hút rất đông người tới tham quan. Khách tham quan tại những địa điểm này chủ yếu là người nước ngoài, các nhóm bạn trẻ, sinh viên…

Xu hướng du lịch tại chỗ và những tour du lịch gần được đại đa số du khách lựa chọn trong dịp lễ 2-9 năm nay. Dựa theo xu hướng này, nhiều công ty du lịch ở TP.HCM cũng triển khai những tour du lịch ngắn và nhận được những tín hiệu tích cực.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc marketing Công ty Du lịch TST, dịp lễ 2-9 năm nay chủ yếu du khách có nhu cầu tham quan những tour du lịch gần. Cụ thể, công ty tổ chức các tour tại TP.HCM và vùng lân cận như Saigon Water Bus - bảo tàng áo dài, cánh đồng bất tận (Mộc Hóa, Long An)…

Theo ông Mẫn, lượng khách đăng ký tour trong tháng 9 đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ. Đây có thể xem là tín hiệu lạc quan trong việc kích thích thị trường du lịch nói chung trong bối cảnh dịch COVID-19 đợt 2 đang được kiểm soát tốt.

Du lịch tâm linh thu hút du khách

“Dịp Quốc khánh năm nay rất đặc biệt vì trùng với lễ Vu lan nên chúng tôi kết hợp du lịch với đi chùa luôn. Năm nay chúng tôi chọn những ngôi chùa đẹp nhất Sài Gòn để tham quan như chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), chùa Bửu Long (quận 9), chùa Giác Lâm (quận Tân Bình), chùa Xá Lợi (quận 3), chùa Nam Thiên đệ nhất trụ (quận Thủ Đức)” - chị Trần Kim Oanh (quê Bình Dương) cho biết.

Theo quan sát của PV, những ngôi chùa nói trên thu hút nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An tới tham quan. Người dân vào chùa đông hơn ngày thường nhưng được giãn cách, không tụ tập đông người. Tại đây, Phật tử của chùa nhắc nhở những người đến chùa đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi vào chính điện.

Đặc biệt, những khu du lịch tâm linh ở các tỉnh lân cận TP.HCM cũng đón nhận rất đông du khách. Khu du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh) là một trong những điểm thu hút đông du khách đến tham quan và cầu an.

Anh Võ Công Văn (người dân khu vực núi Bà Đen) cho hay: “Người dân đến đây không chỉ cầu bình an mà còn hưởng thụ không khí rất trong lành ở núi này, du khách được trải nghiệm leo núi hoặc ngắm cảnh từ cáp treo... Năm nay núi Bà Đen cũng trang trí rất đẹp với nhiều loại hoa được đặt ở cổng để đón lễ Vu lan”.

Nhiều du khách lựa chọn du lịch Vũng Tàu

Theo ghi nhận của PV, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, du khách đến vui chơi, giải trí tại các địa phương như Vũng Tàu, Long Điền, Xuyên Mộc, Đất Đỏ… tương đối đông. Ngoài ra, do dịp lễ trùng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch nên nhiều du khách cũng đi lễ tại các ngôi chùa nổi tiếng trên địa bàn tỉnh.

Khu du lịch Long Hải đón nhận lượng khách khá đông. Tuy nhiên, theo Đội quản lý trật tự - đô thị của UBND thị trấn Long Hải thì lượng khách năm nay chưa được 50% so với cùng kỳ năm trước.

TP Vũng Tàu đón nhận rất nhiều du khách đến tham quan, tắm biển. Ảnh: TK

Đến chiều tối 2-9, Bãi Sau, Bãi Trước và trên dọc tuyến biển của TP Vũng Tàu đón nhận rất đông người dân, du khách vui chơi, tắm biển và đi lễ bên kia đảo Hòn Bà.

Dù khách đông nhưng các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh không có tình trạng ùn ứ, đồng thời công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng dịch cho du khách được các lực lượng chức năng làm tốt.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, cho biết: Trước và trong lễ, lãnh đạo TP Vũng Tàu họp với các phòng, ban và các phường ven biển trên địa bàn để động viên, nhắc nhở các lực lượng chức năng nêu cao tinh thần chủ động giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui.

TRÙNG KHÁNH

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/du-lich/nghi-le-1-ngay-du-lich-tphcm-van-hut-khach-936065.html