Nghỉ học sớm vì dịch, sĩ tử TP.HCM sốt ruột khi kỳ thi lớp 10 cận kề

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường buộc các trường ở TP.HCM phải cho học sinh nghỉ học sớm khiến nhiều em thi lớp 10 sốt ruột, bất an, các trường gấp rút ôn tập.

Ngày 2/6, tất cả học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 trên địa bàn TP.HCM sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập 2021. Hiện, các trường THCS đang gấp rút ôn tập cho học sinh bằng hình thức học online.

Sĩ tử sốt ruột

Phải thi học kỳ gấp và nghỉ sớm do dịch, Nguyễn Hữu Tâm (học sinh lớp 9 tại quận 7, TP.HCM) cho biết, em khá lo lắng vì chỉ còn ít ngày nữa là bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Tâm có nguyện vọng thi vào Chuyên Lê Hồng Phong nên khá áp lực. “Kết thúc học kỳ sớm, kiến thức cần học vẫn còn khá nhiều. Nếu không được học tập trung tại trường, việc ôn tập của em sẽ gặp rất nhiều xáo trộn”, Tâm nói.

Nam sinh tâm sự, vì chỉ có cơ hội đăng ký vào một trường duy nhất, nếu không đỗ sẽ phải học bán công nên em không dám nghỉ ngơi, lơ là dù học online.

Các trường tại TP.HCM cho học sinh nghỉ học từ 10/5.

Các trường tại TP.HCM cho học sinh nghỉ học từ 10/5.

Trong khi đó, Lê Thúy Nga (học sinh lớp 9, quận 4, TP.HCM) "dễ thở" hơn khi chỉ thi vào trường cấp 3 thường và đăng ký 3 nguyện vọng. Tuy nhiên trước việc phải nghỉ học sớm, em cũng không tránh khỏi nỗi lo kiến thức không đủ để “vượt vũ môn”.

Hơn nữa năm nay thi lớp vào lớp 10, TP.HCM có nhiều thay đổi, nhất là việc 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ đều hệ số 1, Theo Nga, nghĩa là không có sự “đỡ đần” của môn Tiếng Anh hệ số 2 như trước nên càng phải học đều và nhiều áp lực hơn. Với Nga học online thì không thể bằng học trực tiếp nhưng dịch bệnh thì tất cả đều phải chịu.

“Tất cả chúng em đều phải chịu, phải cố gắng thôi. Đáng lẽ ra không kết thúc năm học sớm thì chúng em bớt lo bởi học trực tiếp vẫn tốt hơn nhiều học trực tuyến. Em sốt ruột nhưng em nghĩ nghỉ học sớm chắc đề thi sẽ không khó, mà chỉ vô mấy phần em chúng em đã học”, Nga chia sẻ.

Trường gấp rút ôn tập

Tại Trường THCS Minh Đức (quận 1, TP.HCM), cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường đang gấp rút ôn tập cho học sinh lớp 9 bằng hình thức học online. Mỗi buổi sáng trường dạy 3 tiết và thường mỗi tiết kéo dài 1 tiếng.

Theo cô Thúy An, đối với học sinh lớp 9, thời điểm này là giai đoạn nước rút để thi vào lớp 10. Việc học online không có hiệu quả bằng học trực tiếp được, học sinh phải nỗ lực rất nhiều và cần sự hỗ trợ từ gia đình. Bên cạnh đó, thầy cô không thể nào giám sát 100% nên đó cũng là khó khăn, trở ngại. Nhưng em nào tự giác, cố gắng thì vẫn có thể có kết quả tốt.

“Học online phụ thuộc rất nhiều vào đường truyền, chất lượng âm thanh, hình ảnh... Nhà trường xếp thời khóa biểu vào các buổi sáng, và chỉ học 3 môn thi (Toán, Văn, Tiếng Anh). Cứ học 1 tiếng thì nghỉ giải lao khoảng 10-15 phút rồi học tiếp. Đây là tình hình chung nên hầu như các trường đều phải khắc phục khó khăn chứ biết làm sao được”, cô An nói.

Trường THCS Minh Đức.

Cô An cũng cho rằng, Sở GD&ĐT TP.HCM nắm được tình hình nghỉ sớm và học online của học sinh nên khi ra đề Sở sẽ cân nhắc, chỉ cho vào phần các em đã học tập trên lớp. Các trường cũng ôn tập cho các em những phần trọng tâm, cơ bản.

Học sinh nào cũng gặp khó khăn giống nhau nên có thể điểm thi sẽ không cao bằng những năm trước. Điểm đầu vào cũng có thể hạ thấp vì tình hình chung”, cô An cho hay.

Về mặt tâm lý, nữ Hiệu trưởng chia sẻ, lứa lớp 9 năm nay có nguyên học kỳ 2 năm ngoái đã phải học online nên kiến thức ít nhiều cũng bị hổng 1 phần. Năm nay dịch cũng đến đúng đợt cao điểm ôn thi, lại học online lần nữa nên thầy cô cũng hết sức quan tâm không tạo áp lực cho các em trước kỳ thi. Phụ huynh cũng động viên các em để có tinh thần thoải mái trước khi bước vào một trong những lần "vượt vũ môn" khốc liệt của đời học sinh.

“Các thầy cô động viên để các em không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Phụ huynh thì cũng lo lắng và có phần buồn cho các con vì không thể có buổi lễ ra trường cấp 2, chia tay đúng nghĩa như mọi năm. Họ cũng mong muốn dịch bệnh kiểm soát được để trở lại học ngày nào hay ngày đấy.... Ngày 9/5 vừa qua cũng như là ngày học cuối cùng, Trường cũng đọc điểm, phát bài để động viên học sinh”, cô An nói thêm.

MAI THÚY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-hoc-som-vi-dich-si-tu-tp-hcm-sot-ruot-khi-ky-thi-lop-10-can-ke-ar611682.html