Nghi ghen tuông, mang xăng đến đốt phòng trọ

Nghi do ghen tuông, nghi phạm mang xăng đến đốt nhà trọ khiến hai mẹ con bị bỏng nặng.

Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt giữ Danh Hiếu Nghĩa (sinh năm 1978, thường trú ở Đồng Tháp) là nghi phạm trong vụ phóng hỏa đốt nhà trọ khiến hai người bị bỏng.

Khoảng 2h ngày 27/3, phòng trọ ở đường Phước Thắng, phường 12 (TP Vũng Tàu), nơi bà L. (48 tuổi) và con trai tên T. (20 tuổi) sinh sống bỗng bốc cháy ngùn ngụt.

Phát hiện cháy, người dân tại khu vực dập lửa và đưa hai mẹ con bà L. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Hiện trường vụ án khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng

Hiện trường vụ án khiến 2 nạn nhân bị bỏng nặng

Công an TP Vũng Tàu vào cuộc điều tra xác định Danh Hiếu Nghĩa là nghi phạm phóng hỏa nên truy bắt.

10h30 cùng ngày, phát hiện Nghĩa đang lẩn trốn tại căn nhà trên đường Chi Lăng, phường 12 (TP Vũng Tàu), lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai mua xăng đến phòng trọ của bà L. tưới rồi châm lửa đốt. Tại hiện trường, các vật dụng trong phòng trọ bị cháy hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, việc Nghĩa dùng xăng đốt nhà trọ khiến các nạn nhân bị bỏng do ghen tuông.

Nhân chứng cho biết chồng bà L. mất đã mấy năm nay. Bà cùng con trai thuê trọ sống và đi làm tại địa phương.

Hoàng Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-ghen-tuong-mang-xang-den-dot-phong-tro-3399338/