Nghi đồng nghiệp bỏ thuốc độc vào nước, nam công nhân đâm chết người

Cho rằng mình đau bụng do uống phải nước có thuốc độc nên công nhân 31 tuổi gọi đồng nghiệp đến 'hỏi chuyện' rồi cầm dao đâm anh này tử vong.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Cao Anh Tú (31 tuổi, ngụ phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo xác minh ban đầu, Tú cùng anh Nguyễn Văn Hoàng (36 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) là công nhân trong một công ty ở thị xã Long Khánh. Thời gian gần đây, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Sáng 26/4, cho rằng anh Hoàng bỏ thuốc độc vào chai nước khiến mình đau bụng nên Tú gọi anh Hoàng đến khu vực xưởng của mình nói chuyện.

Tại đây, Tú và anh Hoàng xảy ra cự cãi và dẫn đến xô xát. Lúc này, Tú cầm dao đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, công nhân 31 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường và đến công an đầu thú vào chiều cùng ngày.

Nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra vụ việc.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-dong-nghiep-bo-thuoc-doc-vao-nuoc-nam-cong-nhan-dam-chet-nguoi-post940791.html