Ðồng bào Khmer Trà Vinh chung vui đón Tết Nguyên đán

Trà Vinh là tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Những năm gần đây, khi đời sống kinh tế ngày một khá hơn, ngoài Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình, đồng bào Khmer cũng vui đón Tết Nguyên đán, hòa chung trong không khí rộn ràng vui Xuân của cả nước.

Văn hóa dân tộc

Thời gian qua, những chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang phát huy hiệu quả, đời sống đồng bào ngày càng khá lên. Cùng với đó, bà con Khmer tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị nông sản hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm đáng kể, nhiều hộ đã vươn lên khá, giàu. Ðến thăm gia đình Thạch Kim Mô Ni, nông dân Khmer ở ấp Sa Bình, xã Long Ðức, thành phố Trà Vinh, chúng tôi được nghe anh chia sẻ: Năm nay làm ăn thuận lợi nên cuộc sống dần ổn định. Trước đây gia đình anh chỉ chuyên trồng lúa, nhưng do đất bị phèn, mặn cho nên năng suất lúa không cao. Chính quyền địa phương vận động, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, gia đình anh đã chuyển gần 2.000 m2 đất qua trồng màu. Sau khi thử nghiệm, nhận thấy trồng màu có lợi hơn trồng lúa hai đến ba lần. Năm qua, anh học hỏi kinh nghiệm và trồng 800 giỏ hoa cúc, vừa bán, vừa tặng người thân quen cũng còn lãi hơn năm triệu đồng. "So với các hộ chuyên trồng hoa Tết thì số tiền này không đáng kể, nhưng với riêng tôi cũng là đủ để vui ba ngày Tết", anh Thạch Kim Mô Ni cho biết.

Những năm gần đây, ngày càng nhiều thanh niên người Khmer thoát ly đồng ruộng, đi làm công nhân tại các xí nghiệp, nhà máy hoặc làm ăn xa nhà. Tết Nguyên đán là dịp họ được trở về quê hương sum họp, gặp gỡ gia đình và bạn bè. Tập tục sống quần tụ của đồng bào Khmer cũng dần thay đổi theo năm tháng, việc giãn dân, sống xen kẽ giữa các dân tộc ngày càng phổ biến hơn. Ðồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và Trà Vinh nói riêng đón Tết Chôl Chnăm Thmây theo phong tục truyền thống của dân tộc mình, diễn ra vào giữa tháng tư dương lịch hằng năm, mang ý nghĩa đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi mới. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán vẫn được đồng bào Khmer đón nhận nhiệt tình, xem như là một dịp nghỉ ngơi, sum vầy và thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. Cùng chung vui đón Tết Nguyên đán chính là cách để kết nối tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc ngày một bền chặt hơn.

ÐẶNG VĂN BƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/35636102-%C3%B0ong-bao-khmer-tra-vinh-chung-vui-don-tet-nguyen-dan.html