Nghỉ dài ngày, các điểm du lịch đông khách

Được nghỉ Tết dương lịch 2019 kéo dài 4 ngày, trong khi miền Bắc đang bước vào những ngày giá rét thì các tỉnh phía Nam vẫn mát mẻ, đã thu hút lượng khách du lịch rất đông

Hai ngày 29 và 30-12, nhiều điểm giao thông tại Đà Lạt đã bị quá tải nghiêm trọng vào giờ cao điểm do lượng du khách tăng đột biến. Hầu hết các dịch vụ trở nên quá tải, giá cả đều tăng mạnh so với ngày thường, nhất là giá phòng nghỉ.

Chị Chu Thị Phương Nga, du khách đến từ TP HCM, cho biết ngày thường gia đình chị tới thuê phòng nghỉ bình dân ở trung tâm TP Đà Lạt chỉ 400.000 đồng/phòng đôi, thì những ngày này gia đình chị phải thuê tới gần 1 triệu đồng và chuyển khoản, đặt phòng từ tháng 11.

Tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang), lượng khách quốc tế và khách du lịch trong nước đến rất đông, trong đó bãi Sao, bãi Ông Lang, bãi Khem, bãi Dài thu hút lượng khách rất lớn. Đặc biệt, trong dịp lễ Tết năm nay dịch vụ lặn ngắm san hô và đi bộ tham quan dưới đáy biển thu hút du khách. Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết riêng ngày 29 và 30-12, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 12.000 khách.

Nhiều người dân TP HCM đến vườn hoa hướng dương ở khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Ảnh: SỸ ĐÔNG

Nhiều người dân TP HCM đến vườn hoa hướng dương ở khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Ảnh: SỸ ĐÔNG

Còn tại TP Cần Thơ, lượng khách đổ xô đến Làng Du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) trong ngày 30-12 khiến nơi đây chật kín người. Đến đây, du khách thích thú khi xem đua chó, đua heo, xiếc khỉ… Ngoài ra, chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) và Khu Du lịch Phú Hữu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cũng thu hút lượng lớn khách du lịch trong và nước đến tham quan, mua sắm và nghỉ dưỡng.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, dịp Tết dương lịch 2019, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 158.000 lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế hơn 91.400 lượt, tăng 12,2%.

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, dự kiến lượng khách đến Nha Trang vào dịp Tết dương lịch 2019 sẽ tăng mạnh với gần 60.000 người. Tuy nhiên, đến ngày 30-12, nhiều tour phải bị hủy vì mưa lớn liên tục. Công suất phòng của khách sạn dưới 2 sao chỉ đạt 35%-40%, giá không tăng, thậm chí phải giảm để thu hút khách. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ: "Hiện nay, các chuyến bay vẫn đến Khánh Hòa nhưng mưa liên tục khiến chúng tôi rất sốt ruột. Đa số các hoạt động du lịch của Nha Trang đều ở ngoài trời, liên quan đến biển đảo chứ rất ít hoạt động trong nhà…".

Vườn hướng dương thu hút khách TP HCM

Tại TP HCM, hàng ngàn người dân đã tìm đến vườn hoa hướng dương ở khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) để vui chơi dịp Tết dương lịch 2019. Vườn hoa hướng dương này có khoảng 600.000 cây được khai trương từ ngày 19-12 nhưng đến nay vẫn xanh tốt, hoa vàng rực rỡ.

Chị Nguyễn Thanh Hiền (ngụ quận 8) cho biết kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay gia đình chị không đi chơi xa như Vũng Tàu, Nha Trang mà tìm về các khu du lịch, điểm đến văn hóa xung quanh TP. Xem trên mạng thấy vườn hoa khá đẹp nên đến để ghi lại những khoảnh khắc đầm ấm của gia đình.

S.Đông

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nghi-dai-ngay-cac-diem-du-lich-dong-khach-2018123022555602.htm