Nghi con gái 4 tuổi bị xâm hại, người mẹ cầu cứu khắp nơi

Dù CQĐT đã có kết luận không có việc cháu Nh. bị xâm hại nhưng người mẹ trẻ vẫn đăng đàn cầu cứu, mong muốn tìm lại công bằng.

XEM CLIP:

Cháu Cao Phương Uyển Nh. (SN 2015) là con gái đầu của anh Đinh H. (SN 1993) và chị Cao Thị Thanh B. (SN 1998) ở thôn Trấu, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Cách đây gần 1 tháng, cháu Nh. đi chơi về thì bị chảy máu vùng kín. Nghi con bị xâm hại, gia đình chị B. đã làm đơn gửi cơ quan Công an đề nghị vào cuộc điều tra.

Ngôi nhà mẹ con chị B. đang ở

Ngôi nhà mẹ con chị B. đang ở

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, chị B. kể với phóng viên: Nh. không nói được sau một trận sốt cao nên gia đình đã cho cháu nghỉ học gần 1 năm nay. Cháu có 1 em gái 2 tuổi, bình thường hai chị em chỉ chơi quanh quẩn với nhau.

Khoảng 16h chiều 18/2 - cũng là ngày sinh nhật cháu, trong lúc tôi không chú ý, cháu chạy theo một người đàn ông đi chăn trâu ở cùng thôn.

Đến khoảng 17h, chú của Nh. phát hiện cháu đang khóc nên bảo cháu về nhà, lúc về vùng kín của cháu chảy máu bất thường.

Quá hoảng hốt nên vợ chồng tôi lấy nước rửa cho cháu, lúc rửa tôi phát hiện có bất thường trong âm hộ con.

Chị B. bế cháu Nh. buồn bã kể chuyện con bị xâm hại

“Nghi ngờ con gái bị kẻ xấu xâm hại tình dục nên gia đình tôi đã đã đưa con đến BV đa khoa huyện Minh Hóa thăm khám, đồng thời trình báo với cơ quan công an”, chị B. chia sẻ.

Cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa đã phối hợp cùng gia đình và bệnh viện để điều tra, làm rõ sự việc.

Ông Đinh Viễn Anh, Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện cháu Nh. có bị thương ở bộ phận sinh dục.

“Chúng tôi thấy cháu bị chảy máu ở bộ phận sinh dục ngoài, có vết xước, các bác sĩ đã cầm máu, điều trị vết thương và cho cháu ra viện sau 2 ngày” - lời ông Viễn.

Không đồng ý với kết luận điều tra

Sau khi cùng gia đình đưa cháu Nh. đi giám định, ngày 26/2, cơ quan điều tra Công an huyện đã gửi thông báo kết luận giám định của Trung tâm Giám định y khoa - pháp y tỉnh Quảng Bình.

Khu vực cháu đi chăn trâu cùng người đàn ông trong thôn chiều 18/2

Kết luận có đoạn: Tầng sinh môn có vết trầy xước da đường kính 0,5cm, cơ quan sinh dục ngoài không bị tổn thương, màng trinh không rách, không tìm thấy tinh trùng trong dịch âm đạo, hậu môn không bị tổn thương.

Đến ngày 5/3, cơ quan này cũng đã có thông báo gửi cho gia đình về việc không khởi tố vụ án hình sự do không có sự việc phạm tội.

Thượng tá Phan Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Minh Hóa cho biết: "Căn cứ vào kết luận giám định pháp y cho thấy không có sự việc bé gái bị xâm hại, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa đã ra quyết định không khởi tố vụ án, đồng thời thông báo kết quả điều tra cho gia đình cháu Nh.".

Tuy nhiên, gia đình cháu Nh. không đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra và một mực cho rằng con gái bị xâm hại nên chị B. đã viết lời cầu cứu đăng trên nhiều diễn đàn mong tìm lại công bằng cho con.

“Kết luận điều tra khiến gia đình tôi hết sức bất ngờ và đau lòng. Gia đình tôi nghi ngờ có người đã thực hiện hành vi xâm hại đến cháu nhưng chưa đến mức rách màng trinh hay tổn thương phía trong vùng kín mà thôi. Chúng tôi mong muốn việc này được làm rõ, trả lại công bằng cho con tôi”, chị B. nói.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nghi-con-gai-4-tuoi-bi-xam-hai-nguoi-me-quang-binh-cau-cuu-khap-noi-515176.html