Nghi chở bạn gái người khác đi chơi, thanh niên Thanh Hóa bị đánh tơi tả

Do nghi ngờ anh Đ. chở bạn gái của mình đi chơi, Lê Văn Tuấn đã rủ thêm 2 người nữa chặn đường bắt nhốt và đánh đập anh Đ. tơi tả.

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự 3 thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi liên quan tới vụ bắt, giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng bị bắt gồm Lê Văn Tuấn (SN 1998, ngụ xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa); Nguyễn Văn Tám (SN 1990) và Đỗ Văn Uy (SN 1998, cùng ngụ xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa).

 3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Tuấn, Tám, Uy

3 đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua phải): Tuấn, Tám, Uy

Thông tin ban đầu, vào ngày 15/1 do nghi ngờ anh C.X.Đ. (ngụ xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) chở bạn gái của mình đi chơi nên Tuấn đã rủ thêm Tám và Uy chặn đường đánh đập anh Đ.

Sau đó, nhóm này còn tiếp tục đưa anh Đ. về một khách sạn ở xã Hoằng Trường nhốt và đánh đập tiếp.

Chỉ đến khi có người phát hiện, 3 thanh niên trên mới thả cho anh Đ. về nhà.

Lê Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghi-cho-ban-gai-nguoi-khac-di-choi-thanh-nien-thanh-hoa-bi-danh-toi-ta-611408.html