Nghi can sát hại tài xế xe ôm ở TP Hồ Chí Minh bị bắt khi lẩn trốn tại Cần Thơ

Ngày 22-5, thông tin từ Công an huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ cho biết, Công an xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền phối hợp cùng Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh bắt giữ nghi can Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1973, trú tại số 369/28, Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh do công an cung cấp

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn. Ảnh do công an cung cấp

Theo hồ sơ truy tìm của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10, Nguyễn Hoàng Tuấn là đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra vào ngày 16-5 tại gần trạm chờ xe buýt, cổng Bệnh viện Nhi Ðồng 1, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, khiến một người đàn ông hành nghề lái xe ôm tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Tuấn có liên quan đến vụ án trên. Sau khi gây án, Tuấn đã lẩn trốn về ở nhà người quen tại huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ.

Qua công tác nắm tình hình, Ðội Cảnh sát hình sự Công an quận 10 phối hợp Công an xã Giai Xuân phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn đang có mặt tại ấp Bình Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền. Sau khi bị bắt, Tuấn được Công an Quận 10 di lý về TP Hồ Chí Minh để phục vụ điều tra.

KIỀU CHINH - TTXVN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nghi-can-sat-hai-tai-xe-xe-om-o-tp-ho-chi-minh-bi-bat-khi-lan-tron-tai-can-tho-a133484.html