Nghi can sát hại tài xế taxi Linh Anh ở SVĐ Mỹ Đình khai gì?

Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Cảnh An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau thời gian lẩn trốn, nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) - kẻ sát hại tài xế taxi Linh Anh đã bị lực lượng chức năng bắt tại Hòa Bình, sau đó di lý về Hà Nội để tiến hành điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan điều tra.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án với anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Đối tượng An cho biết, do không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên chơi game online, không có tiể̀n tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe.

Sau khi gây án, trên đường bỏ chạy, An đã lấy trộm một chiếc xe đạp dựng bên đường rồi chạy trốn lên tỉnh Hòa Bình. Đến khoảng 19h00 ngày 3/2, đối tượng bị bắt giữ tại một quán internet trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), đối tượng An là con trai thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, nghi phạm mới học xong THPT và rời khỏi địa phương cách đây vài tháng để đi làm ăn. Ngoài ra, ở địa phương An chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại nằm trong diện giáo dục tại cộng đồng vì thường có hành vi trộm cắp tiền của gia đình.

Hiện trường vụ án gây xôn xao tại Hà Nội

Trước đó, vào khoảng 18h46 phút ngày 29/1, anh Nguyễn Văn D. lái taxi nhãn hiệu Hyundai i10, BKS: 30A – 909... thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh D. đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt một nhát vào vùng cổ.

Sau đó, tài xế này đã mở cửa xe ô tô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10m thì bị ngã và tử vong.

Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Giang(T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nghi-can-sat-hai-tai-xe-taxi-linh-anh-o-svd-my-dinh-khai-gi-a261976.html