Nghi can sát hại tài xế cướp taxi ở Hải Dương: 'Chơi bời lêu lổng, vợ chán nản bỏ đi nơi khác'

Nghi can Tuân không có công việc ổn định và thường đi lại giữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Vì chơi bời, không tu chí làm ăn nên người vợ đã bỏ đi nơi khác để sinh sống.

Thi thể anh H. được phát hiện ở ven tỉnh lộ 390

Liên quan đến vụ việc nghi can Vũ Viết Tuân (30 tuổi, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) ra tay sát hại anh Dương Văn H. (SN 1987, trú tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) để cướp xe ô tô, sáng ngày 12/6, đại diện UBND xã Tân Việt đã cung cấp thêm thông tin về nghi can.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Khải, Trưởng Công an xã Tân Việt cho biết tại địa phương, Tuân được đánh giá là thanh niên bình thường, gia đình nghi can cũng có điều kiện, cuộc sống đầy đủ.

“Trước đây, nghi can này có cuộc sống rất bình thường. Tuy nhiên thời gian gần đây tôi thấy có thông tin anh này thường xuyên chơi bời, đánh đấm ở bên ngoài.

Chiếc xe của tài xế H. cách hiện trường vụ việc khoảng 14km

Mẹ nghi can đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan được hơn 10 năm nay. Kinh tế gia đình đều do bà này lo liệu. Bố Tuân ở nhà. Bản thân Tuân đã có 1 vợ và 2 người con”, ông Khải thông tin.

Cũng theo thông tin từ ông Khải cung cấp, sau khi lấy vợ, nghi can Tuân cùng vợ sang chỗ mẹ bên Đài Loan để làm ăn. Tuy nhiên vì một lý do nào đó nên vợ chồng Tuân lại về nước. Khi về ngước, nghi can bắt đầu thay đổi, không tu chí làm ăn mà chơi bời nên người vợ đã bỏ đi nơi khác để sinh sống.

“Nghi can này không có công việc ổn định và thường đi lại giữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Tôi nghe người dân cung cấp, sau khi vợ bỏ đi, anh này quan hệ ngoài luồng và sinh sống với 1 cô gái khác ở Quảng Ninh như vợ chồng”, ông Khải cho biết thêm.

Nghi can Vũ Viết Tuân

Được biết, sau khi sát hại anh Dương Văn H., Tuân điều khiển chiếc xe hiệu Toyota Vios bỏ trốn. Tuy nhiên, khi di chuyển đến địa phận xã Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương) thì chiếc xe ô tô này xảy ra va chạm giao thông nên Tuân đã vứt xe bỏ chạy.

Khoảng 18h ngày 11/6, Tuân bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng). Đối tượng đã được di lý về trụ sở Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào khoảng hơn 5h sáng ngày 11/6, nhân dân phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong bị bỏ lại ven đường thuộc tỉnh lộ 390, cạnh bãi đỗ xe container (thuộc xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà).

Cơ quan công an xác định nạn nhân là anh H.. Nạn nhân tử vong do bị sát hại, trên thi thể có 3 vết đâm. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể của anh H. đã được gia đình đưa về để mai táng theo phong tục.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghi-can-sat-hai-tai-xe-cuop-xe-taxi-o-hai-duong-choi-boi-leu-long-vo-chan-nan-bo-di-noi-khac-45436-5.html