Nghi can sát hại nữ tu ở Sài Gòn về quê miền Tây tự vẫn

Nghi phạm giết nữ tu tại Sài Gòn cách đây 3 tuần hiện đang bị giám sát tại bệnh viện vì thực hiện ý định tự vẫn.

Liên quan đến vụ nghi án 1 nữ tu bị giết, cướp tài sản xảy ra vào đầu tháng 8/2018 tại P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, diễn biến mới nhất, Công an Q.Tân Phú đã bắt giữ được nghi can gây án.

Người này là N.H.L (SN 1970, quê Vĩnh Long, ngụ Q.Tân Phú) có quen biết với nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1968, ngụ Q.Bình Tân, thường gọi là Hiếu, 1 phụ nữ tu tại gia).

Hiện trường vụ nữ tu bị giết, lấy đi nhiều tài sản

Hiện nghi can L đang bị giám sát chặt chẽ tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, chờ sức khỏe tốt hơn sẽ di lý về TP.HCM phục vụ công tác điều tra. Đáng nói, khi ngăn cản nghi can L tự vẫn bằng hóa chất, 1 trinh sát cũng bị ảnh hưởng, hiện đang nằm viện điều trị.

Như VietNamNet đã thông tin, sáng 2/8 người dân phát hiện bà Nhàn tử vong tại nhà ở đường Kênh Tân Hóa. Vào cuộc điều tra, công an xác định bà Nhàn bị sát hại bởi hung khí sắc nhọn; nhiều tài sản, đồ đạc có giá trị trong nhà bị lấy đi.

Quá trình điều tra, mới đây, công an xác định nghi can sát hại bà Nhàn là L, có quen biết với nhau từ trước. Bà L trốn khỏi đi khỏi nơi cư trú, nhiều khả năng về quê ở Vĩnh Long để ẩn náu.

Ngày 23/,8 cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp nghi can L. Tuy nhiên, do lo sợ nghi can này đã uống hóa chất tự vẫn. Trong nỗ lực ngăn cản đối tượng, 1 trinh sát đã bị dính hóa chất vào mặt…

Bước đầu cơ quan công an cho rằng, bà L đã sát hại bà Nhàn nhằm cướp tài sản. Hiện vụ việc đang mở rộng điều tra, Công an tình nghi có đồng phạm giúp sức cho bà L.

Phước An – Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghi-can-sat-hai-nu-tu-o-sai-gon-ve-que-mien-tay-tu-van-472903.html