Nghi can sát hại người phụ nữ trên cầu Bãi Cháy bị bắt giữ

Nghi phạm gây ra vụ sát hại người phụ nữ trên cầu Bãi Cháy đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ sau một ngày lẩn trốn.

Ngày 20/9, Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng Trần Quốc Hưng (34 tuổi, trú phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, Hưng được xác định là nghi phạm đã dùng dao đâm chị Nguyễn Tuyết Mai (SN 1986, trú tại khu Rạp Ruồi, Cao Xanh, Hạ Long) tại chân cầu Bãi Cháy sáng sớm 19/9 làm chị Mai trọng thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

 Hiện trường vụ việc (Ảnh: PLO)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: PLO)

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 19/9 chị Nguyễn Tuyết Mai, công nhân Công ty dầu thực vật Cái Lân, chạy xe máy từ phía Hòn Gai sang Bãi Cháy. Khi lên cầu Bãi Cháy, chị Mai đã bị Hưng dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt, cổ, tay, chân, sườn trái.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng nguy kịch. Do nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm lại mất nhiều máu nên bệnh viện đã kêu gọi các tình nguyện viên có nhóm máu phù hợp hiến máu cứu người. Trưa ngày 19/9, chị Mai được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật, tuy nhiên, chị đã không qua khỏi.

Được biết, Hưng là người sống buông thả, rất nóng tính và thường rượu chè. Hưng đã có vợ, nhưng hai vợ chồng trục trặc chuyện tình cảm đã lâu và đang sống ly thân khi biết Hưng có quan hệ tình cảm ngoài luồng.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận đâm chết chị Mai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Nhật Vũ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nghi-can-sat-hai-nguoi-phu-nu-tren-cau-bai-chay-bi-bat-giu-313520.html