Nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc ở TP HCM đã bị bắt

Nguyên nhân án mạng được xác định là do mâu thuẫn. Hung thủ là người Hàn Quốc, gây án một mình và rất chuyên nghiệp.

Liên quan đến vụ phát hiện chiếc xe ô tô bị đốt cháy có liên quan đến một vụ án mạng trước đó, tin mới nhất của báo Công an nhân dân cho biết, nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc ở TP HCM đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn quận 7 (TP HCM).

Theo báo này, án mạng xảy ra được xác định là do mâu thuẫn. Hung thủ là người Hàn Quốc, gây án một mình và rất chuyên nghiệp.

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 21/12, người đàn ông này đột nhập vào căn nhà ở đường nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7 rồi dùng hung khí sát hại bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ngoài ra, hung thủ gây thương tích cho người chồng nạn nhân và con gái 16 tuổi.

Gây án xong, nghi can lái ô tô 4 chỗ hiệu Chevrolet Spark của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe của nạn nhân bị đốt cháy rụi.

Chiếc xe của nạn nhân bị đốt cháy rụi.

Khi nghe tiếng hô hoán, hàng xóm đến nhưng không vào được bên trong vì cửa bị khóa. Công an quận 7 cùng người dân phá cửa vào trong thì phát hiện các nạn nhân. Trong nhà lúc này còn có bé trai 12 tuổi nhưng may mắn thoát nạn.

Người phụ nữ đã tử vong, còn chồng và con gái 16 tuổi của nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Trích xuất camera, cảnh sát nhận định thời điểm xảy ra án mạng, phía trước nhà nạn nhân có 2 ô tô màu trắng. Một chiếc nhanh chóng rời đi khi người dân đến kiểm tra.

Cùng ngày, công an nhận được tin báo về chiếc Chevrolet Spark bị cháy gần cầu Thủ Thiêm. Đến tối 21/12, Công an TP HCM đã xác định được nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, thời điểm trên, người dân sống gần khu vực cầu Thủ Thiêm cho biết có nghe tiếng nổ lớn và đám cháy bốc lên từ bãi đất trống lúc rạng sáng, nhưng không ai dám lại gần.

"Tôi thấy có cháy ở bãi đất trống lúc 6h sáng, đi một mình thấy sợ nên tôi dắt thêm con chó để đề phòng. Khi đến nơi thì phát hiện chiếc xe ô tô cháy gần hết rồi, tôi hỏi bảo vệ gần đây thì họ nói đã thấy xe cháy từ sớm, và có nghe tiếng nổ lớn nhưng không ai dám ra", bà T. (52 tuổi) kể lại.

Hiện, ghi phạm đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM điều tra xử lý - theo Tiền Phong.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nghi-can-sat-hai-nguoi-phu-nu-han-quoc-o-tp-hcm-da-bi-bat-287466.htm