Nghi can sát hại em gái ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử

Khi lực lượng Công an phát hiện, khống chế và bắt giữ Lò Văn Biên - nghi can sát hại em gái ở bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), đối tượng này có dấu hiệu mệt lả, co giật, nghi ngộ độc lá ngón.

 Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, 11h trưa nay (26/4), sau một thời gian tổ chức lực lượng ráo riết truy lùng, các trinh sát của Công an huyện Tuần Giáo đã phát hiện Lò Văn Biên đang trốn ở trong nghĩa địa bản Đứa, xã Quài Tở, cách nhà khoảng 2km.

Lò Văn Biên (nằm dưới đất) lúc bị bắt.

Tại thời điểm phát hiện, Lò Văn Biên có dấu hiệu mệt lả. Các trinh sát nghi đối tượng này đã ăn lá ngón tự tử nên khẩn trương đưa Biên vào Bệnh viện đa khoa Tuần Giáo tổ chức cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, Bác sỹ Trịnh Đức Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tuần Giáo cho biết: “Trưa nay bệnh viện đã cấp cứu cho đối tượng Lò Văn Biên. Khi vào bệnh viện Biên sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn, có biểu hiện co giật.

Đối tượng Lò Văn Biên khoe đao kiếm trên facebook.

Các bác sỹ đã tiến hành rửa ruột, hồi sức, cấp cứu, cho đối tượng thở máy. Hiện tại sức khỏe của đối tượng Lò Văn Biên có tiến triển tốt hơn so với lúc nhập viện, tuy nhiên chưa thể tiếp xúc”.

Theo các trinh sát trực tiếp vây bắt đối tượng Lò Văn Biên tại hiện trường và các bác sĩ trực tiếp cấp cứu đối tượng này, tiến hành rửa ruột, trong dạ dày đối tượng có rất nhiều loại lá, trong đó có cả lá ngón. Qua thử máu, Lò Văn Biên dương tính ma túy.

Cây lá ngón (đoạn trường thảo) là loài cây mọc nhiều trên rừng, có độc tố rất cao. Người ăn vài ba lá có thể tử vong.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, trưa hôm qua (25/4), người dân phát hiện em Lò Thị Cương (SN 2004) bị chết trên giường tại nhà riêng ở bản Món, xã Quài Tở. Cảnh sát, Kiểm sát viên và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi cho thấy nạn nhân bị tử vong do siết cổ, có chấn thương vùng sọ não.

Cảnh sát nghi ngờ anh trai của nạn nhân Lò Văn Biên là thủ phạm gây án. Tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, Biên không có mặt tại địa bàn. Sau gần 20h tổ chức vây bắt, truy lùng, 11h trưa nay cảnh sát đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở nghĩa địa bản Đứa, cách nhà khoảng 2km.

Hiện Lò Văn Biên đang chịu sự giám sát đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa Tuần Giáo. Hiện đối tượng này đã qua cơn nguy kịch nhưng cảnh sát chưa thể lấy lời khai.

Đại Việt

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/nghi-can-sat-hai-em-gai-o-dien-bien-an-la-ngon-tu-tu-68790.html