Nghi can sát hại cụ bà 79 tuổi là một thai phụ, nhân thân phức tạp

Nghi can sát hại cụ bà 79 tuổi ở Long An là một phụ nữ mang thai.

Ngày 12/11, báo Công an TP.HCM đưa tin, Công an tỉnh Long An đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về hành vi giết người, cướp tài sản. Đối tượng sa lưới sau nhiều ngày bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điệp là nghi phạm sát hại bà N.T.K (SN 1941, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa).

Trước đó, bà K. đã bị mất liên lạc với gia đình từ ngày 28/10, đến ngày 6/11 thì phát hiện thi thể trong bao tải tại nhà vệ sinh của nghi phạm Điệp.

Được biết, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà K. nhận được thông tin từ bà Điệp, gọi đến nhà để trả nợ. Trước đó, bà K. có cho bà Điệp mượn 10 triệu đồng nhưng đã lâu không trả, dù bà K. nhiều lần đòi nợ.

Bà K. mất tích khi đang mang trên người nhiều tài sản quý giá

Bà K. mất tích khi đang mang trên người nhiều tài sản quý giá

Vào thời điểm mất tích, trên người bà K. có mang theo nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Sau khi đến nhà bà Điệp thì mất liên lạc với gia đình.

“Bà Điệp là người thường xuyên sang Campuchia vào casino đánh bạc thua rất nhiều tiền nên đi vay mượn khắp nới”, con gái bà K. cho hay.

Theo người dân địa phương, bà Điệp có mối quan hệ vợ chồng với 2 người đàn ông và đã có 2 người con. Hiện bà Điệp đang sinh sống với người đàn ông quê huyện Củ Chi, TP.HCM và đang mang thai, gần đến ngày sinh nở, theo báo Giao Thông.

Bà Điệp hiện đang phải thi hành án dân sự với số tiền trên 30 triệu đồng mượn của bà P.T.H.L, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, từ năm 2016 đến nay.

Han (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-can-sat-hai-cu-ba-79-tuoi-la-mot-thai-phu-nhan-than-phuc-tap-a496334.html