Nghi can sát hại cặp vợ chồng trong trang trại đã tử vong

Người đàn ông nghi có liên quan đến cái chết của đôi vợ chồng ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình) được phát hiện chết tại nhà riêng. Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân anh ta tử vong.

Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo UBND xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết liên quan đến vụ án mạng khiến ông Lò Văn Thía (58 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị Diên (54 tuổi) tử vong, lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi người đàn ông nghi là hung thủ vụ trọng án.

Rạng sáng 1/8, Công an xã Tân Pheo nhận tin báo, Xa Văn Thiếu (41 tuổi, người địa phương) được người thân phát hiện đã tử vong trên giường ngủ tại nhà riêng.

Gần một trước, công an địa phương phát hiện vợ chồng ông Thía bị sát hại tại lán trông nương, cách nhà các nạn nhân khoảng 3 km.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đưa Thiếu vào diện nghi vấn. Theo người dân địa phương, Thiếu và ông Thía từng có mâu thuẫn. Trong thời gian Thiếu xây nhà mới, anh ta đã đưa vật liệu đi qua phần đất của gia đình ông Thía nên họ xảy ra cãi vã.

Theo vị lãnh đạo xã, trước đây, gia đình ông Thía còn có mâu thuẫn với bố đẻ của Thiếu. Sau khi vụ án xảy ra, Thiếu rời khỏi nơi cư trú. Đêm 31/7, anh ta về nhà và tử vong sau đó.

Ông Hà Văn Lễ, Trưởng Công an xã Tân Pheo cho biết thi thể nghi phạm không có thương tích nên nhiều khả năng, Thiếu chết do chất độc. Ở địa phương, Xa Văn Thiếu làm nông nghiệp. Anh ta đã có vợ con.

Công an tỉnh Hòa Bình đang làm rõ nguyên nhân khiến nghi can 41 tuổi tử vong.

Xã Tân Pheo cách TP Hòa Bình gần 60 km. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-can-sat-hai-cap-vo-chong-trong-trang-trai-da-tu-vong-post767760.html