Nghi can sát hại 2 cha con đi tìm mật ong rừng đã thắt cổ tự tử

Sáng 7/3, người dân thôn Lân Khinh, xã Tân Văn, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) phát hiện một chiếc xe máy màu xanh bên vệ đường. Lần theo dấu vết nghi ngờ, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Thấy nghi ngờ, người dân đã lần theo dấu vết lên đồi, phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, quần chúng nhân dân đã kịp thời thông báo tới chính quyền địa phương.

Qua công tác điều tra ban đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh đây chính là nghi can trong vụ hai cha con bị sát hại khi vào rừng tìm mật ong vào ngày 2/3 vừa qua tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập (Lạng Sơn). Danh tính người này được xác định là Dương Kim Minh, sinh năm 1979, trú tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 4/3, các cơ quan chức năng huyện Đình Lập đã tìm kiếm, phát hiện thi thể của anh Dương Kim Chi, 34 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và con trai 11 tuổi, bị sát hại trong rừng thuộc địa bàn xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn xác định động cơ gây án của nghi phạm là do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ việc trên.

Thái Thuần (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-can-sat-hai-2-cha-con-di-tim-mat-ong-rung-da-that-co-tu-tu-20180307205015645.htm