Nghi can sát hại 2 bố con ở Hưng Yên ra đầu thú từ bỏ ý định vượt biên

Nghe tin con trai bị tạm giam để điều tra, Phạm Văn Xương đã hồi tâm, từ bỏ ý định vượt biên sang Campuchia, quay lại công an huyện Tiên Lữ đầu thú

Liên quan tới vụ trọng án hai bố con anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi) và ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi) ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bị sát hại, tối 17/5, một cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, đối tượng Phạm Văn Xương đã đến Công an huyện đầu thú. Trong ảnh, Phạm Văn Xương tại cơ quan công an (Ảnh: giadinh.net)

Liên quan tới vụ trọng án hai bố con anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi) và ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi) ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, bị sát hại, tối 17/5, một cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, đối tượng Phạm Văn Xương đã đến Công an huyện đầu thú. Trong ảnh, Phạm Văn Xương tại cơ quan công an (Ảnh: giadinh.net)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xương bước đầu khai nhận do uống nhiều rượu, không kiểm soát được hành vi nên xảy ra xô xát dẫn đến cầm dao giết hai bố con anh Nguyễn Văn Miên, rồi bỏ trốn. Trong ảnh, Quyết định truy nã Phạm Văn Xương (Ảnh: giadinh.net)

Phạm Văn Xương cũng khai nhận sau khi cùng với con trai là Phạm Thanh Sơn xuống tay sát hại cha con anh Nguyễn Văn Miên, Xương đi xe máy đến nhà một người bạn tên Huy ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Sau đó, đi nhờ xe của gia đình này lên Lạng Sơn, rồi đi vào trong Nam giao hàng, mục đích nhằm trốn sang Campuchia (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Đến Quảng Bình, đối tượng xuống xe. Tại đây, qua thông tin báo chí biết con trai mình là Phạm Thanh Sơn đang bị cơ quan CSĐT tạm giam để tiếp tục điều tra, đối tượng đã quay trở lại Công an huyện Tiên Lữ đầu thú. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, khoảng 17h ngày 13/5, Phạm Văn Xương và anh Nguyễn Văn Miên (48 tuổi, trú tại thôn Nội Lễ) và một số người nữa đến nhà anh Phạm Văn Thế (42 tuổi, ở cùng thôn) chơi và tổ chức ăn uống. Tại đây, giữa Xương và anh Miên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Đã được mọi người can ngăn nhưng sau đó Xương về nhà lấy hung khí rồi cùng con trai là Phạm Thanh Sơn quay lại nhà anh Thế. Trong ảnh, vị trí nơi anh Miên bị bố con Xương đánh, rồi chém chết (Ảnh: giadinh.net)

Tại đây, Sơn đánh anh Miên còn Xương sau đó dùng dao chém anh Miên nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trên đường bỏ về nhà, Xương gặp ông Bé (bố anh Miên) rồi tiếp tục chém liên tiếp vào người ông Bé, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Người dân phát hiện vụ việc đưa ông Bé đi bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, ông Bé đã tử vong. Trong ảnh, vị trí ông Bé bị đối tượng Xương sát hại (Ảnh: giadinh.net)

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương và con trai Phạm Thanh Sơn (SN 1995) về tội Giết người. (Ảnh: Zing)

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Sơn và truy nã đặc biệt đối với Xương. Trong ảnh, bố con Xương (phải) và Sơn.

Phạm Thanh Sơn là đồng phạm với bố mình trong vụ án giết hại dã man 2 cha con anh Miên. (Ảnh: nongnghiep.vn)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nghi-can-sat-hai-2-bo-con-o-hung-yen-ra-dau-thu-tu-bo-y-dinh-vuot-bien-763609.vov