Nghi can giết người cướp dây chuyền nhờ 'hiệp sĩ' dẫn ra đầu thú

Sau khi ra tay đâm chết người phụ nữ bán nước rồi cướp dây chuyền vàng, nghi can Hiếu bỏ trốn. Khi biết công an đang truy lùng, Hiếu đã nhờ 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải đưa ra đầu thú.

Ngày 25.10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ nghi can giết người, cướp dây chuyền vàng của bà chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Theo nguồn tin từ công an, nghi can được xác định là Nguyễn Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngày 20.10, đối tượng Hiếu đã dùng dao Thái Lan đâm bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, chủ quán nước giải khát ở huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) tử vong, rồi cướp dây chuyền vàng.

Nghi can Hiếu (ngồi giữa) được các "hiệp sĩ" thuyết phục, đưa đến công an đầu thú. Ảnh: V.D

Theo nguồn tin từ công an, sau khi xảy ra vụ trọng án, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và có dữ liệu để xác định Hiếu chính là nghi phạm.

Ngoài vụ giết người cướp của trên, Hiếu còn bị tình nghi thực hiện ít nhất 2 vụ cướp giật dây chuyền của các chủ quán nước ở thị xã Thuận An (bị camera an ninh ghi hình) và TP.Thủ Dầu Một.

Trong đó, vụ ở TP.Thủ Dầu Một được Hiếu thực hiện vào ngày 22.10 và bỏ lại xe máy khi tẩu thoát. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn về huyện Củ Chi (TP.HCM). Cho rằng cảnh sát chỉ nghi ngờ mình gây ra các vụ cướp giật chứ không có bằng chứng trong vụ án mạng vào ngày 20.10 tại huyện Dầu Tiếng, Hiếu nghĩ cách ra đầu thú để khai nhận thực hiện 2 vụ cướp ở TP.Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An nhằm tránh bị điều tra vụ giết người, cướp của.

Ngày 24.10, Hiếu gọi điện thoại cho vợ và dặn liên hệ với “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để nhờ các “hiệp sĩ” dẫn đi đầu thú.

Sau khi nhận được thông tin từ vợ Hiếu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã gọi điện tìm cách thuyết phục nghi can Hiếu và hứa sẽ bảo vệ, đưa Hiếu đến công an.

Khi gặp “hiệp sĩ” Hải, Hiếu thừa nhận đã thực hiện 2 vụ cướp ở thị xã Thuận An và TP.Thủ Dầu Một nhưng một mực phủ nhận mình là kẻ gây ra vụ cướp và giết người ở Dầu Tiếng. Hiếu còn gặp mặt một bị hại ở Thuận An để nói lời xin lỗi và xin người này kiến nghị công an cho giảm án.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan công an, trước những chứng cứ sắc bén, Hiếu đã phải thừa nhận hành vi giết người của mình.

Về lý do đi cướp, Hiếu khai do bản thân thất nghiệp mấy tháng nay nên túng quẫn, đi cướp để lấy tiền nuôi vợ và con nhỏ 3 tuổi.

Xuyến Chi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-can-giet-nguoi-cuop-day-chuyen-nho-hiep-si-dan-ra-dau-thu-924433.html