Nghi can đâm chết người ở Sài Gòn bị bắt sau 1 tuần tại Thái Bình

Đâm chết người khi đi đòi nợ ở TP.HCM, nghi can chạy về Thái Bình lẩn trốn và bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 14/11, Công an quận 3 phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Bình di lý một nghi can về TP.HCM để điều tra vụ anh Võ Thanh Quân (29 tuổi, ngụ quận 3) bị đâm chết.

Hẻm 543, đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L. Trai.

Hẻm 543, đường Nguyễn Đình Chiểu, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: L. Trai.

Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (đã đổi tên, mẹ Quân) mượn 10 triệu đồng của nhóm chuyên cho vay nặng lãi. Đến ngày hẹn, bà Mai không có tiền trả nên bị nhóm giang hồ đe dọa, gây áp lực.

Chiều 8/11, nhóm giang hồ kéo đến nhà bà Mai để đòi tiền. Anh Quân ra mặt giải quyết thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên 29 tuổi sau đó bị một người trong nhóm này đâm trúng dẫn đến tử vong.

Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm nghi can. Cảnh sát sau đó ập vào một chung cư ở đường Bến Vân Đồn, quận 4, tạm giữ 3 người liên quan đến vụ việc. Riêng nghi can trực tiếp gây án đã nhanh chân tẩu thoát.

Cảnh sát sau đó lần ra tung tích nghi can đang lẩn trốn ở Thái Bình nên phối hợp cùng công an tỉnh này bắt giữ.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-can-dam-chet-nguoi-o-sai-gon-bi-bat-sau-1-tuan-tai-thai-binh-post892224.html