Nghi can cầm đầu băng nhóm truy sát Quân 'xa lộ' ra đầu thú

Kẻ cầm đầu băng nhóm thực hiện vụ truy sát Quân 'xa lộ' gây chấn động dư luận ít ngày vừa qua đã ra đầu thú.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị này vừa tiếp nhận 5 nghi can có liên quan đến vụ truy sát “đại ca” Mai Văn Quân hay thường gọi là Quân “xa lộ” vào khuya ngày 4/11. Một trong số đó có kẻ cầm đầu là Hồ Thanh Phương.

Hồ Thanh Phương thường được gọi là Sử, sinh năm 1986 và đã từng có tiền án về tội gây rối trật tự nơi công cộng. Bốn bị can khác cũng liên quan đến vụ việc và được nghi can Phương dẫn ra đầu thú là: Vương Vũ Hoàng sinh năm 1990, Phan Thanh Giàu sinh năm 1990, Nguyễn Duy Khải sinh năm 1999 và Lê Minh Tiến sinh năm 2002.

Một trong những nghi can bị bắt giữ.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, băng nhóm này nhận được lệnh từ Nguyễn Tiến Minh Tài (37 tuổi) và Võ Thùy Linh (28 tuổi), một nữ Việt kiều Australia để tổ chức truy sát “đại ca” Quân “xa lộ”.

Ngay sau đó, nhóm đối tượng này đã cầm theo hung khí, kéo nhau đến quán karaoke nằm trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Thấy Quân đang đứng trước quán, Phương xông tới chém vào tay nạn nhân, các đàn em sau đó cũng xông vào truy đuổi khiến nạn nhân Mai Văn Quân tử vong tại chỗ.

Vụ truy sát gây chấn động dư luận được camera ghi lại

Sau nhiều ngày gây án và nhận được lời khuyên từ Bộ công an, nhóm các đối tượng này đã ra đầu thú trước pháp luật. Trước đó, công an đã tiến hành tạm giữ 6 người bao gồm Võ Thùy Linh sinh năm 1991, Ty Thành Đại sinh năm 1985, Đặng Quốc Duy sinh năm 2003, Bùi Quốc Duy sinh năm 2003, Nguyễn Tiến Minh Tài sinh năm 1982 và Nguyễn Anh Trung đều có liên quan đến vụ việc trên.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-can-cam-dau-bang-nhom-truy-sat-quan-xa-lo-ra-dau-thu-6414212.html