Nghi can 28 tuổi tự tử sau khi giết người

Đêm hôm xảy ra vụ án, Sì đã tự tử bằng thuốc trừ sâu. Được đưa đi cấp cứu nhưng nghi can không qua khỏi.

Sáng ngày 1/8, người dân phát hiện chị Lù Thị Hoa (42 tuổi) ở phường Nam Cường, TP Lào Cai tử vong tại nhà riêng.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể chị Hoa. Ảnh: Trung Hiếu.

Thời điểm đó, trên cơ thể chị Hoa có nhiều vết thương nặng, đặc biệt là vùng đầu. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị xáo trộn.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Lào Cai xác định chị Hoa tử vong từ đêm hôm trước.

Ông Hoàng Ngọc Dương, Chủ tịch UBND phường Nam Cường cho biết cơ quan điều tra xác định nghi can liên quan vụ án là Bạch Văn Sì (28 tuổi, ở cùng phường với nạn nhân). Đêm hôm xảy ra vụ án, Sì đã tự tử bằng thuốc trừ sâu. Được đưa đi cấp cứu nhưng anh ta không qua khỏi.

Sì gọi chị Hoa bằng thím. Nhà nghi can cách nhà nạn nhân khoảng 500 m.

Ông Dương cho biết năm 2017, chị Hoa được chính quyền và người dân ở phường Nam Cường quyên góp hỗ trợ xây dựng căn nhà tình nghĩa. Thời điểm xảy ra án mạng, chị Hoa ở nhà một mình trong khi hai con đang đi làm ăn xa.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ.

Phường Nam Cường, TP Lào Cai, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Quang Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-can-28-tuoi-tu-tu-sau-khi-giet-nguoi-post865550.html