Nghi bị sốt vi rút, hơn 100 học sinh Hải Dương phải nghỉ học

Có hơn 100 học sinh Trường tiểu học Cẩm Thượng (Hải Dương) phải nghỉ học để vì có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, nguyên nhân ban đầu nghi bị sốt vi rút.

Sáng 27/9, mặc dù là ngày học chính khóa nhưng cháu Trần Văn Nhật Linh, học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Cẩm Thượng (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vẫn phải nghỉ học tại nhà.

Theo chị Nguyễn Thanh Thọ (mẹ cháu Linh), cháu đã tỉnh táo trở lại, chỉ còn hơi đau đầu.

Chị Thọ cho biết: “Chiều 25/9, sau khi đón con từ trường về, cháu liên tục kêu đau bụng, nôn mửa.

Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương siêu âm và chụp X-quang, nhưng các bác sĩ cho biết cháu không bị làm sao nên chúng tôi đưa cháu về.

Sáng 26/9, gia đình tiếp tục đưa cháu đi học nhưng đến 9 giờ 30 sáng, cô giáo chủ nhiệm gọi điện đón về vì cháu có biểu hiện đau bụng, nôn...”.

Hơn 100 học sinh Trường tiểu học Cẩm Thượng phải nghỉ học vì có biểu hiện đau bụng, nôn mửa (Ảnh: Báo Hải Dương)

Hơn 100 học sinh Trường tiểu học Cẩm Thượng phải nghỉ học vì có biểu hiện đau bụng, nôn mửa (Ảnh: Báo Hải Dương)

Cũng theo chị Thọ, trong sáng 26/9, một số phụ huynh có con ở các lớp khác cũng đến đón con về do có các biểu hiện tương tự như cháu Linh.

Chị Dung (mẹ của 2 cháu Quán Minh Chiến, lớp 5D và Quán Minh Thắng, lớp 2C) cũng nhận được thông tin từ cô giáo chủ nhiệm và chị đến đón con về nhà vào sáng 26/9.

Đến sáng 27/9, sức khỏe của cháu Chiến, Thắng đã dần ổn định nhưng gia đình vẫn phải cho nghỉ học.

Theo báo cáo của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cẩm Thượng, tính đến 15 giờ ngày 27/9, nhà trường có 108 học sinh nghỉ học (trong đó 60 em ăn bán trú), 4 học sinh nhập viện với hiện tượng đau bụng, bị nôn và hơi sốt, không tiêu chảy.

Cụ thể, ngày 23/9, nhà trường có 3 học sinh nghỉ học, trong đó 1 em ăn bán trú.

Ngày 24/9, 12 học sinh nghỉ học (2 học sinh nghỉ học học từ 23/9), trong đó, 8 em ăn bán trú.

Ngày 25/9, 12 học sinh nghỉ học (4 học sinh nghỉ học từ 24/9), trong đó 7 em ăn bán trú.

Ngày 26/9, 65 học sinh nghỉ học (2 học sinh nghỉ học từ 24/9, 7 học sinh nghỉ từ 25/9), trong đó có 39 em ăn bán trú.

Một số học sinh đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị, số còn lại điều trị tại nhà.

Ngay khi nắm bắt tình hình, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương yêu cầu nhà trường giữ nguyên hiện trạng các mẫu thức ăn được lưu của ngày 25/9, đồng thời báo cáo sự việc lên các đơn vị liên quan.

Đoàn liên ngành gồm Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, Phòng Giáo dục cũng xuống trường làm việc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương cho biết nguyên nhân học sinh ốm, nằm viện không xuất phát từ thực phẩm ăn bán trú trong trường.

Nguyên nhân ban đầu có thể do học sinh bị sốt virus cộng với hội chứng đám đông.

Thông tin từ Trường tiểu học Cẩm Thượng, trong sáng 27/9, hầu hết các em học sinh đã đi học trở lại.

Trong số 4 em học sinh nhập viện có 1 học sinh đã xuất viện, 1 học sinh sẽ xuất viện ngày 28/9, còn 2 học sinh chưa có thông báo ngày xuất viện.

Hiện, nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng thành phố Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÃ TIẾN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/nghi-bi-sot-vi-rut-hon-100-hoc-sinh-hai-duong-phai-nghi-hoc-post202896.gd