Nghi bị bỏ bùa ngải, nam thanh niên đốt trụi nhà hàng xóm

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong nhà anh Hiếu có 5 người (gồm cả người già và trẻ con).

Theo thông ban đầu, sự việc hy hữu trên xảy ra vào chiều ngày 10/11 tại thôn Bản Cái (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng). Vào thời điểm trên, đối tượng Nông Tự Toản (SN 1983, trú tại xã Đàm Thủy) đã đốt cháy căn nhà cùng toàn bộ tài sản của gia đình anh Hoàng Doãn Hiếu (SN 1984).

Đặc biệt vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, bên trong nhà anh Hiếu có 5 người (gồm cả người già và trẻ con).

Phát hiện lửa cháy, mọi người đã nhanh chân thoát ra bên ngoài đồng thời tri hô mọi người tới ứng cứu. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát nhanh lại gặp nhiều vật dụng dễ cháy nên không thể dập. Hậu quả, vụ cháy gây thiệt hại cho gia đình anh Hiếu số tiền khoảng gần 400 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương, Công an huyện Trùng Khánh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết. Đối tượng Toản bị bắt giữ ngay sau đó. Tại CQĐT, bước đầu Toản khai lý do đốt nhà bạn vì nghi ngờ anh Hiếu bỏ bùa ngải khiến anh ta bị ốm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN

Liên quan tới vụ việc trên, sáng ngày 12/11, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Mê Văn Đạt (Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy) cho biết, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra tại địa phương. Bản thân đối tượng Toản trước đây chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Gia đình Toản có 2 anh em trai. Từng có thời gian Toản vào miền Nam làm ăn cùng anh. Tới năm 2017, Toản trở về quê nhà để chăm sóc mẹ già (bố Toản đã mất). Tại địa phương, Toản không có nghề nghiệp ổn định, lại hay rượu chè bê tha dẫn tới đầu óc nhiều lúc không bình thường, hay hoang tưởng. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, Toản cũng có hơi men trong người.

"Đối với trường hợp của gia đình anh Hiếu, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã, huyện đã kịp thời tới thăm hỏi hỗ trợ một phần kinh phí nhất định cùng những nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện xã đang tiến hành làm thủ tục để trình cấp trên có hướng hỗ trợ gia đình nạn nhân về mặt lâu dài. Trước mắt, để đảm bảo chỗ ăn ở, sinh hoạt, UBND xã Đàm Thủy đã bố trí cho gia đình anh Hiếu mượn tạm nhà văn hóa thôn để sử dụng", ông Đạt thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nghi-bi-bo-bua-ngai-nam-thanh-nien-dot-trui-nha-hang-xom-20191112103319536.htm