Nghi bắt cóc trẻ em, người phụ nữ bị đánh nhừ tử

Thấy người phụ nữ lạ mặt đi lang thang, người dân thôn Hà Trang đã vây lại đánh vì nghi chị này bắt cóc trẻ em.

Khoảng 18h chiều 4/4, chính quyền xã Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nhận được thông tin người dân thôn Hà Trang vây đánh một người phụ nữ.

Hình ảnh được người dân chụp lại rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung ''đây là người bắt cóc trẻ em và cảnh báo trông chừng con em..."

Chị M. tại trạm y tế xã Nam Hóa

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Nam Hóa đã cử lực lượng công an xuống hiện trường. Người phụ nữ bị người dân vây bắt nên rất hoang mang, lực lượng chức năng đã phải giải cứu và đề nghị người dân bình tĩnh, đồng thời đưa người phụ nữ đến trạm y tế rồi đến trụ sở UBND xã làm việc.

Sau khi xác minh, chính quyền xã Nam Hóa xác nhận, người phụ nữ nói trên là Đinh Thị M. (SN 1978), trú xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, bị tâm thần chứ không phải đối tượng bắt cóc trẻ em như đồn đại.

Ông Đinh Minh Lượng, anh trai của chị M. cũng cho biết, chị bị tâm thần từ lâu và đang hưởng chế độ bảo trợ. Gia đình cũng đã đến xã Nam Hóa để làm việc và đưa chị M. về nhà chăm sóc.

Trước đó, tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn cũng từng xảy ra sự việc tương tự. Hai người đàn ông lạ mặt đã bị người dân địa phương vây đánh vì nghĩ họ bắt cóc trẻ em.

Cơ quan công an sau đó đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và khẳng định, 2 người nói trên không phải là đối tượng bắt cóc.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nghi-bat-coc-tre-em-nguoi-phu-nu-bi-danh-nhu-tu-440032.html