Nghi bắt cóc trẻ em, nam thanh niên bị đánh tử vong

Cho rằng nam thanh niên bắt cóc trẻ em nên người dân đã xông vào đánh khiến người này bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Nam thanh niên bị đánh bầm dập, sau đó tử vong vì nhiều người tình nghi bắt cóc trẻ em.

Nam thanh niên bị đánh bầm dập, sau đó tử vong vì nhiều người tình nghi bắt cóc trẻ em.

Báo Lao động đưa tin, sáng 23/10, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị nhiều người đánh đến tử vong vì nghi bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu đăng tải trên báo Vietnamnet, chiều ngày 22/10, anh Nguyễn Anh Kh. (sinh năm 1974, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) chở vợ là chị Nguyễn Thị Mai L. và con gái là cháu Nguyễn Khởi M. (sinh năm 2014) đi lễ tại nhà thờ Duy Hòa (phường Khánh Xuân).

Đến khoảng 20h cùng ngày, anh Kh. cùng con gái ra bãi giữ xe lấy xe máy ra về. Lúc này, một nam thanh niên tên Y Xuân đi tới giằng co cháu M. đang ngồi trên xe anh Kh.

Thấy vậy, anh Kh. giằng con lại và hỏi “Sao bắt con tôi” thì thanh niên này nói “Đây là con tôi”. Anh Kh. sau đó hô hoán “bắt cóc, báo công an” thì thanh niên này leo qua hàng rào nhà thờ bỏ chạy.

Báo Tiền phong thông tin, ngay lập tức, rất nhiều người đã xông tới đánh Y Xuân bị thương nặng. Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Khánh Xuân tới đưa thanh niên này về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó.

Theo người nhà của nạn nhân cho biết, Y Xuân có bệnh tâm thần, bỏ nhà đi từ vài ngày trước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nghi-bat-coc-tre-em-nam-thanh-nien-bi-danh-tu-vong-129812.html