Nghi án xe khách bị côn đồ uy hiếp, cướp tiền táo tợn giữa thành phố

Một nam thanh niên bịt mặt leo lên xe khách dùng hung khí khống chế hành khách và tài xế, làm vỡ cửa kính xe, cướp một ví tiền rồi nhảy xuống theo xe máy tẩu thoát.

Vụ việc xảy ra vào tối 6/7 tại khu vực cầu Suối Linh, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu trên Vietnamnet, vào khoảng 18 giờ chiều 6/7, xe khách nhà xe C.P mang biển số 60B-042.58 lưu thông trên QL1 theo hướng TP.HCM-Long Khánh. Khi xe đang di chuyển tới khu vực cây xăng Suối Linh thì bất ngờ có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy đuổi theo, dùng hung khí uy hiếp.

Trước sự uy hiếp của hai thanh niên hung hãn, tài xế đã cho xe khách dừng. Lúc này 1 trong 2 thanh niên nhảy lên xe khách, dùng hung khí làm vỡ cửa kính, uy hiếp tài xế và hành khách.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: báo Vietnamet.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, thấy thanh niên hung hãn, không ai dám can thiệp. Tài xế xe khách buộc phải đưa ví tiền cho tên cướp (trong ví có 1,4 triệu đồng).

Lấy được ví tiền, tên cướp xuống xe leo lên xe máy đồng bọn tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, 2 tên cướp còn chém vào xe máy một người đi đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường xử lý, tuy nhiên đối tượng cùng đồng bọn đã lên xe tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-an-xe-khach-bi-con-do-uy-hiep-cuop-tien-tao-ton-giua-thanh-pho-5562939.html