Nghi án vợ bỏ thuốc chuột vào cháo cho chồng con ăn: 2 nạn nhân đang nguy kịch

Sau khi ăn cháo do vợ mua về, anh Q. cùng con riêng và một người cháu bị đau bụng. Cả ba nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.Sau 5 ngày điều trị, hiện 2 nạn nhân vẫn đang nguy kịch.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ việc người vợ bị tình nghi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi cháo rồi cho chồng con riêng và một người cháu ăn dẫn đến cả 3 bị ngộ độc dẫn đến phải nhập viện cấp cứu tại xã Liên Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Cả 3 nạn nhân sau khi được người thân phát hiện đưa đi sơ cứu tại tỉnh Bắc Giang đã được chuyển xuống trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cứu chữa.

Chiều 3/5 PV đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận tình hình sức khỏe của ba nạn nhân.
Bà Phùng Thị Thúy (53 tuổi, dì của nạn nhân Q.) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, anh Lưu Bá Q. (SN 1986), trú xã Liên Sơn và cháu họ vẫn đang nguy kịch, trong trạng thái mê man, con trai anh Q. ăn ít hơn nên đã bình phục và xuất viện.

Cũng theo thông tin từ bà Thúy, sáng 29/4, chị Duyên (vợ anh Q.) dậy đi mua cháo lòng cho chồng và con trai riêng của chồng cùng cháu họ ăn. Khoảng 1 tiếng sau thì cả 3 người có biểu hiện trúng độc và biểu hiện ngày càng nặng nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Bệnh viện kết luận cả 3 bị trúng độc trong đó chỉ có con trai anh Q. bị nhẹ hơn, 2 người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo người thân trong gia đình anh Q. cho biết, sau khi ăn cháo nhà anh Q., thấy con trai có biểu hiện đau bụng dữ dội nên mẹ cháu bé đưa cháu đi viện. Sau khi biết cháu bé bị ngộ độc nghi bị người khác hãm hại nên chị này đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh điều tra và mời Duyên đến làm việc. Duyên đã thừa nhận do mâu thuẫn nên đã bỏ thuốc chuột vào nồi cháo cho chồng con ăn.

Anh Q. và cháu ruột đang trong tình trạng sức khỏe xấu

Cũng theo bà Thúy chia sẻ, anh Q. đã từng một lần đò, có hai con riêng một trai một gái. Q. mới kết hôn với Duyên và chị này đang có bầu.

“Không biết nguyên nhân thế nào mà Duyên lại có hành động dã man như thế. Hy vọng các nạn nhân không ảnh hưởng đến tính mạng”, bà Thủy cho biết.

Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch UBND xã Liên Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 người trong một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn cháo.

Theo ông Phú, sự việc xảy ra vào 29/4 nhưng đến chiều 2/5, gia đình anh Lưu Bá Q. (SN 1986, trú tại xã Liên Sơn, huyện Tân Yên) mới báo với chính quyền địa phương. Theo nội dung gia đình anh Q. trình báo thì ngày 29/4, gia đình thấy anh Q. cùng con trai và người cháu họ có biểu hiện bị cảm nên đưa đi bệnh viện.

Tuy nhiên, khi lên viện, bác sĩ bảo không phải cảm mà nguyên nhân chính là bị ngộ độc bởi ăn cháo. Vì nghi ngờ đây không phải là vụ ngộ độc bình thường nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

"Hiện chúng tôi đang nghi là người vợ hờ của anh Q. đầu độc. Người phụ nữ này cũng đã bị công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn đang chờ kết luận của cơ quan công an. Còn 3 nạn nhân vẫn đang được điều trị ở bệnh viện ngoài Hà Nội... ", ông Phú cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/nghi-an-vo-bo-thuoc-chuot-vao-chao-2-nan-nhan-dang-nguy-kich-a368797.html