Nghi án thiếu nữ bị sát hại ngay giữa đường tại TP.HCM

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án thiếu nữ bị sát hại ngay giữa đường tại TP HCM; Đề xuất thu phí ôtô vào nội thành Hà Nội từ đường vành đai 3; Hàng nghìn cây keo tràm ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt hạ; Lửa bùng phát dữ dội thiêu rụi 10 ha rừng phòng hộ ở Bình Định; Nhật Bản khẳng định Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn; 45 người chết, mất tích do sạt lở đất tại Quý Châu, Trung Quốc…

* Nghi án thiếu nữ bị sát hại ngay giữa đường tại TP HCM

Khoảng 6h15 phút sáng nay 25-7, một cô gái (khoảng 20 tuổi) chạy xe máy biển số 59N2-575.32 trên đường dẫn từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng ra quốc lộ 1. Khi đến khu vực thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì có một thanh niên đi xe máy chặn xe lại nói chuyện. Sau đó cả hai xảy ra cự cãi.

Trong lúc lớn tiếng, thanh niên bất ngờ phóng lên xe bỏ đi. Mọi người nghe tiếng cô gái kêu cứu nên chạy đến thì phát hiện cô đã chết vì mất nhiều máu với vết thương trên người.

Cô gái trẻ kêu cứu sau khi xảy ra cãi vã với 1 nam thanh niên, nhưng được phát hiện đã tử vong

Cô gái trẻ kêu cứu sau khi xảy ra cãi vã với 1 nam thanh niên, nhưng được phát hiện đã tử vong

Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh đã trích xuất camera an ninh khu vực và đưa một người nghi liên quan vụ việc về trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

* Đề xuất thu phí ôtô vào nội thành Hà Nội từ đường vành đai 3

Theo phương án đề xuất, dự kiến cuối năm 2019, Hà Nội sẽ thu phí vào nội thành từ vành đai 3. Đây là phương án trong đề cương dự thảo thu phí phương tiện cơ giới đi vào nội đô đang được Sở Giao thông vận tải Hà Nội trình UBND thành phố.

Theo đó, lái xe, chủ xe phải mở tài khoản ngân hàng, gắn thiết bị tự động trên xe, hệ thống sẽ tự trừ tiền trong tài khoản khi chủ xe đi vào nội đô Hà Nội. Cùng với đó, các lỗi vi phạm của lái xe trong thành phố sẽ bị phạt nguội và trừ tiền trong tài khoản.

Theo phương án này, Hà Nội không phải lập các trạm thu phí, lái xe không phải dừng, gây ùn tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải cũng tính toán chỉ thu phí ở các tuyến đường thường xuyên ùn tắc và thu phí theo giờ nhằm hạn chế thấp nhất xe vào nội đô trong các giờ cao điểm.

* Hàng nghìn cây keo tràm ở Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt hạ

Ngày 25-7, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp với chính quyền xã Hương Vĩnh truy tìm người đã chặt hạ, nhổ hàng nghìn cây keo lá tràm của gia đình chị Trần Thị Thân (trú thôn Vĩnh Giang).

Hàng nghìn cây keo tràm của gia đình chị Thân bị kẻ xấu chặt hạ

Theo lãnh đạo Công an Hương Khê, số cây keo bị phá hoại nằm trên diện tích đất khoảng 1,3 ha. Khu vực đất trên không thuộc sở hữu của chị Thân, nên thường xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với nhiều hộ dân sống xung quanh.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được lực lượng chức năng huyện Hương Khê điều tra, làm rõ.

* Lửa bùng phát dữ dội thiêu rụi 10 ha rừng phòng hộ ở Bình Định

Khoảng 12 giờ ngày 24-7, tại tiểu khu 357, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, Bình Định), khu vực quy hoạch chức năng rừng phòng hộ bất ngờ phát cháy.

Nhận được tin báo, UBND huyện Vân Canh đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng dân quân tự vệ các xã lân cận cùng lực lượng kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ tiếp cận khu vực cháy, dồn sức dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày qua cộng với gió Nam thổi mạnh, đảo chiều liên tục, địa hình vụ cháy lại ở đèo dốc, khiến việc triển khai các thiết bị chữa cháy của các lực lượng chức năng rất khó khăn. Cùng với đó, thảm thực bì dày cũng khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng, cắt rừng tạo đường băng cản lửa.

* Nhật Bản khẳng định Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn

Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản sáng 25-7 khẳng định Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn ra khu vực bờ biển phía Đông.

Nguồn tin này cũng cho biết các tên lửa đã rơi xuống biển trước khi tới vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không gây ra nguy cơ an ninh nào.

Một vụ phóng thử vũ khí chiến thuật của Triều Tiên tại địa điểm không xác định ( ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 5-5-2019): Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết hai vật thể được phóng đi từ Triều Tiên, lần lượt lúc 5:34 và 5:57 sáng 25-7 theo giờ địa phương, đã bay xa khoảng 430 km. Trong khi một quan chức Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã bắn một vật thể tầm ngắn, song không cho biết vụ phóng này được tiến hành vào thời điểm nào.

* 45 người chết, mất tích do sạt lở đất tại Quý Châu, Trung Quốc

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất đá tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, tiếp tục tăng lên. Theo thống kê mới nhất của chính quyền địa phương công bố ngày 25-7, các lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 15 người, cứu sống được 11 người và hiện vẫn còn 30 người mất tích.

Theo lực lượng cứu hộ, vụ sạt lở xảy ra vào 21h20 ngày 23-7 (theo giờ địa phương), gây ảnh hưởng nặng nề tới một ngôi làng ở thành phố Lục Bàn Thủy, thuộc tỉnh Quý Châu. Có hơn 50 người sinh sống tại khu vực này vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở. Vụ sạt lở đất cũng đã chôn vùi 21 ngôi nhà.

Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục khắc phục sự cố.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-25072019-nghi-an-thieu-nu-bi-sat-hai-ngay-giua-duong-tai-tphcm/819009.antd