Nghi án thiếu nữ bị bắt cóc sang Trung Quốc nhắn tin cầu cứu gia đình

Thiếu nữ 17 tuổi đi khỏi nhà gần 1 tháng, bất ngờ nhắn tin về cho gia đình báo bị lừa bắt sang Trung Quốc, hiện đang bị giam giữ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Nguyễn Thị Hà và vị trí Hà đang bị giam giữ do thiếu nữ này gửi về cho gia đình - Ảnh do gia đình cung cấp

Gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin thiếu nữ 17 tuổi bị bắt cóc sang Trung Quốc, nhắn tin về cầu cứu gia đình, nhờ lực lượng chức năng giải cứu.

Ông Phạm Văn Lương (67 tuổi, trú tại thôn An Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, chiều 10.10, cháu ngoại ông là Nguyễn Thị Hà (17 tuổi) rời khỏi nhà để xuống Hưng Yên làm việc. Đến khoảng 1 giờ sáng 27.10, gia đình bất ngờ nhận được tin nhắn của Hà báo bị lừa bắt sang Trung quốc, hiện đang bị giam giữ ở thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), đồng thời gửi vị trí cháu đang bị giam giữ về cho gia đình.

Sau nhiều ngày liên lạc cho cháu Hà không được, sáng 29.10, gia đình đã lên trình báo toàn bộ sự việc cho Công an xã Phong Niên, cầu cứu.

Liên quan đến vụ việc, ông Trang Văn Đức, Trưởng Công an xã Phong Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai), cho biết tối 26.10, mẹ của Hà đã gọi điện vào số máy bàn công an xã trình báo sự việc. Sáng nay, 29.10, gia đình Hà đã lên trụ sở nộp đơn trình báo, xin được giúp đỡ.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo từ gia đình, lực lượng chức năng xã đã báo cáo sự việc lên huyện Bảo Thắng để xin ý kiến chỉ đạo.

“Gia đình báo cháu Hà bị lừa bắt cóc sang Trung Quốc, hiện đang bị giam giữ ở Côn Minh, Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải đợi chỉ đạo từ huyện, đồng thời xác minh thông tin cháu Hà bị lừa, bắt cóc có chính xác không”, ông Đức nói.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-an-thieu-nu-bi-bat-coc-sang-trung-quoc-nhan-tin-cau-cuu-gia-dinh-1018105.html