Nghi án sốc thuốc tại Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Các nạn nhân đều dương tính với chất ma túy

Liên quan đến vụ việc 7 thanh niên tử vong khi tham gia Lễ hội âm nhạc 'Du hành tới mặt trăng' tại Công viên nước Hồ Tây đều dương tính với chất ma túy, chiều 17-9, cơ quan chức năng đã tổ chức họp báo...

Buổi họp báo có sự tham gia của ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội; Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ.

Tại cuộc họp báo, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết, Cty TNHH kết nối Á Châu là đơn vị tổ chức sự kiện. Cty này có mã số doanh nghiệp 0106942748 trụ sở chính tại Đống Đa, đăng ký dịch vụ kinh doanh biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Cty cũng đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc điện tử do các DJ trong và ngoài nước biểu diễn, do Sở VH&TT Hà Nội cấp phép. Tất cả chương trình này diễn ra khá suôn sẻ và đạt được hiệu ứng tốt. Đơn vị này tổ chức một số chương trình từ năm 2016 đến nay và chưa từng bị xử lý vi phạm.

“Những chương trình có người nước ngoài tham gia phải được cấp phép, kể cả chương trình biểu diễn trong quán bar cũng phải làm thủ tục cấp phép rất nghiêm. Trong sự kiện tối qua có 4 người nước ngoài (trong đó có 2 Hà Lan, 2 người Bắc Ireland). Những nghệ sĩ này được các cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động biểu diễn.

"Sau vụ việc này, chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chúng tôi tạm dừng cấp phép các loại hình thế này. Sau khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng, sẽ xem xét tiếp. Sở VH&TT Hà Nội rút kinh nghiệm là cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền, công an, đặc biệt là các chương trình lớn. Có phương án để chặt chẽ về an ninh trật tự”, ông Tiến thông tin.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho hay: “Trước buổi biểu diễn, chúng tôi đã phối hợp kiểm, Cty Á châu đã trình hợp đồng với Công viên nước Hồ Tây. Đây là sự kiện có bán vé và do Công viên nước Hồ Tây thực hiện với Cty Á Châu.

Quận Tây Hồ chỉ phối hợp với lực lượng CA để đảm bảo an ninh trật tự chứ không can thiệp sâu. Bên cạnh đó, chúng tôi đã giao Phòng Văn hóa, lực lượng CA theo dõi, kiểm tra. Thủ tục, giấy tờ của Lễ hội âm nhạc tối 16-9 đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Việc mang và sử dụng ma túy thế nào, nhà chức trách vẫn đang điều tra…”

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đây là vụ việc đáng tiếc, qua xác minh ban đầu thì các nạn nhân đều dương tính với chất ma túy. Còn ma túy loại gì và việc để lọt ma túy vào Lễ hội thì vẫn phải chờ kết quả điều tra, sau này sẽ có thông tin.

Giải thích về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ chức Lễ hội âm nhạc, Đại tá Nguyễn Văn Viện khẳng định: Toàn bộ việc đảm bảo an ninh do Công viên nước Hồ Tây đảm nhận. Chúng tôi tiếp quản công việc từ đêm hôm qua khi nhận được tin báo xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, các nạn nhân tử vong ở nhiều địa phương khác nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định họ đi cùng nhóm và sử dụng cùng loại ma túy hay không. Điều này cần phải chờ thời gian điều tra.

Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trên cơ sở điều tra sẽ khởi tố vụ án làm rõ trách nhiệm.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nghi-an-soc-thuoc-tai-le-hoi-am-nhac-o-cong-vien-nuoc-ho-tay-cac-nan-nhan-deu-duong-tinh-voi-chat-ma-tuy-122416.html