Nghi án phóng hỏa do ghen tuông, nhiều nạn nhân bỏng rất nặng

Rạng sáng 3/6, trên địa bàn xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã xả ra 1 vụ cháy tại khu phòng trọ, nghi ngờ do mâu thuẫn ghen tuông và dùng xăng để giải quyết. Nhận định các ca bỏng rất nặng, bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, cùng bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM nhanh chóng tiếp nhận các nạn nhân từ bệnh viện tuyến dưới.

Có 3 nạn nhân được bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gồm 2 người nam sinh năm 1977 và 2008, 1 người nữ sinh năm 1990. Cả 3 trường hợp đều rất nặng. Bệnh viện đã huy động liên chuyên khoa gồm Nội hô hấp, Nội soi phế quản, ICU và Bỏng để phối hợp cứu các bệnh nhân.

2 nạn nhân khác của vụ cháy được chuyển đến khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 2, gồm 1 bé 13 tuổi và 1 bé 15 tuổi, đều là bé trai, bỏng độ 2-3, trên 60% cơ thể.

Thông tin ban đầu từ công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, vụ cháy xảy ra nghi do 1 nam thanh niên ghen tuông đã đốt phòng trọ nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Phương Thảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nghi-an-phong-hoa-do-ghen-tuong-nhieu-nan-nhan-bong-rat-nang