Nghi án nhận tiền để làm thủ tục sang tên sổ đỏ đất rừng?

Ngoài việc phù phép cấp sổ đỏ, 'vận động' dân kéo lên trụ sở công quyền, Phó phòng Tài nguyên Môi trường Móng Cái (Quảng Ninh) còn dính nghi án nhận tiền chạy sổ đỏ.

Khi PV tìm hiểu nguyên nhân vì sao việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại mỏ đất xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái bị chậm khiến người dân bất bình, thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được những thông tin hết sức khó tin đối với cá nhân ông Phó phòng Tài nguyên Môi trường TP Móng Cái, Đoàn Trung Kiên.

 Ông Kiên bị tố nhận tiền để làm sổ đỏ đất rừng cho người dân.

Ông Kiên bị tố nhận tiền để làm sổ đỏ đất rừng cho người dân.

Theo ông C., gia đình ông có hộ khẩu ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh), nhận chuyển nhượng lại 2,03ha đất rừng từ một người chủ rừng tại xã Quảng Nghĩa. Diện tích đất rừng này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế rừng, ông C. quyết định sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng này thành tên mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông C. cho biết, sau nhiều lần đi lại giữa Hải Hà và TP Móng Cái không đạt kết quả, vì vướng nhiều thủ tục hành chính, nản quá, ông C. tìm người môi giới để đặt vấn đề với ông Đoàn Trung Kiên (thời điểm đó là chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường Móng Cái) để giúp đỡ sang tên sổ đỏ. Ông Kiên hứa giúp với điều kiện chi cho ông này 130 triệu đồng thì “việc lớn mới thành”. Nhắm mắt, cắn răng, bấm bụng, ông C. đành phải chi tiền với điều kiện, ông ứng trước 80 triệu, xong việc sẽ tất toán.

3 năm sau, vẫn chưa có sổ đỏ “do vướng quy hoạch”, ông C. gọi ông Kiên để đòi tiền mà năm lần bảy lượt ông Kiên không trả. Chỉ đến khi ông C. dọa kiện, ông Kiên mới chịu trả lại số tiền “tạm ứng” là 80 triệu này.

“Chúng tôi là nông dân, khi ông ấy bảo rằng phải chi ra 130 triệu thì mới làm được sổ, chúng tôi cũng đành chi chứ biết làm sao, miễn là được việc. Nhưng nhiều năm mà ông Kiên vẫn không chịu làm sổ đỏ cho chúng tôi nên cực chẳng đã chúng tôi mới phải đòi tiền”, ông C. cho biết. (trích file ghi âm).

Nhiều diện tích rừng tại Móng Cái bị quy hoạch làm đường cao tốc. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Liên quan đến sự việc này, phóng viên đã làm việc với ông N là “người môi giới” để ông C. gặp gỡ và đưa tiền cho ông Đoàn Trung Kiên. Ông N. khẳng định đã chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch giữa ông C và ông Kiên. Chúng tôi xin trích một đoạn trong cuộc trao đổi:

Tôi muốn hỏi một chút liên quan đến chỗ ông Kiên (Phó phòng Tài nguyên Môi trường Móng Cái - PV) là trước đây anh dẫn ông C. đến gặp Kiên hả?
Đúng rồi, chính xác.
Thấy ông C. bảo ông Kiên lấy 130 triệu phải không?
Vâng, nhưng ứng trước 80 triệu, trả rồi. 130 triệu là giải quyết tổng thể xong, ứng trước là 80 triệu. Hôm ông Kiên lên đây tôi bảo thẳng, tao giới thiệu cho anh em chúng mày làm việc với nhau cụ thể không mất đi được, tiền mày nhận của người ta phải đến 2,3 năm trời mày chưa làm được cho người ta, người ta chả tính toán thì thôi. Giờ không xong việc thì mày phải trả cho họ. Một là mày trả tiền và hồ sơ cho ông C., hai là tao xuống thành phố tao ý kiến.
Hôm giao nhận tiền anh có đi trực tiếp không?
Có chứ.
Thế anh là người chứng kiến từ đầu đến cuối?
Tôi khẳng định, nếu tôi không trực tiếp cái đấy thì nó (Kiên) làm sao trả tiền.
Tức là có mình nó mới trả, không thì không trả?
Vâng. Hôm đó tôi bảo thẳng thằng Kiên, mày đến đây làm việc anh giới thiệu, mày làm được việc thì mày hưởng, còn anh chỉ là người giới thiệu. Tất nhiên trong quá trình làm, chỗ mình giới thiệu, chỗ tin tưởng, để lấy cơ sở trước thì anh em cũng có quà cáp.
Vậy là không làm được việc, Kiên phải trả tiền cho ông C.?
Tổng thể đầu tiên giao dịch là 130 triệu hoàn thiện, ứng trước 80 triệu, còn 30 triệu tính sau. Nhưng quá trình làm nó (Kiên) bảo hồ sơ thế nọ thế kia, phải thêm 20 triệu nữa là 150 triệu. Nhưng mà ông C. bảo bao nhiêu không quan trọng, kể cả 160, 170 triệu cũng được nhưng phải làm xong cho anh thì phần còn lại anh sẽ thanh toán. 2-3 năm sau không làm được, về sau phải trả nhưng ý chỉ được nhận có 50 triệu thôi. Có 2 người lên giao tiền, tôi là người chứng kiến…

Để sự việc khách quan, PV đã liên lạc qua điện thoại với ông Đoàn Trung Kiên, nhưng ông này phủ nhận vụ việc.

Được biết, theo đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng của tỉnh Quảng Ninh ban hành, thì mỗi m2 đất rừng khi bị thu hồi phục vụ dự án, chủ rừng sẽ được đền bù 5.200 đồng. Như vậy, số tiền 130 triệu đồng chi phí làm sổ đỏ kia còn lớn hơn cả số tiền mà ông T. nếu bị thu hồi diện tích rừng trên, được hưởng.

Nhóm PV Đông Bắc

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nghi-an-nhan-tien-de-lam-thu-tuc-sang-ten-so-do-dat-rung-d271978.html